Lưu giữ, quảng bá văn hóa bằng nghệ thuật ánh sáng
TTH - Hàng năm, đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh đem về cho Thừa Thiên Huế hàng chục giải thưởng quốc tế và trong nước, hàng trăm lượt tác phẩm được triển lãm trong khu vực và ở các vùng đất xa xôi về địa lý như Mỹ, Pháp, Canada... Nhiều cuộc triển lãm được trưng bày giới thiệu đến với công chúng, góp phần tích cực vào việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Huế, văn hóa Việt Nam.
Thời gian gần đây, phong trào nhiếp ảnh nghệ thuật Thừa Thiên Huế không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng với một Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam có 24 hội viên, một Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật tỉnh với 60 hội viên và các CLB nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Huế, CLB nhiếp ảnh nữ Hải Vân... Sự lớn mạnh về tổ chức, phong phú đa dạng trong hoạt động sáng tác nghệ thuật đã tạo thành tổ chức Hội phát triển bền vững. Hội được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các cơ quan văn hóa trong, ngoài tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị nhiếp ảnh có hoạt động phong trào mạnh, chất lượng sáng tác cao, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước trong giai đoạn đổi mới, phát triển hội nhập quốc tế.
![]() |
Tác phẩm Du lịch đồng quê của Nguyễn Văn Thanh
|
Trong sự lớn mạnh ấy, có thể ghi nhận sự đóng góp của nhiều cá nhân, những người đã miệt mài lao động nghệ thuật và đã dành được nhiều danh hiệu, tước hiệu cao quý của Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế (FIAP), của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam bởi những cống hiến cho phong trào nhiếp ảnh nghệ thuật của quốc gia và khu vực…
Nghệ sĩ Phạm Văn Tý, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế tâm sự: “Nhìn lại chặng đường 61 năm hình thành và phát triển, chúng tôi luôn tự hào về truyền thống vẻ vang của Nhiếp ảnh Việt Nam, của Nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế. Phát huy truyền thống đó, thời gian tới, Nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế sẽ đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, triển lãm, nâng cao chất lượng tác phẩm. Gắn nhiếp ảnh với phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đi sâu vào các góc cạnh của cuộc sống để tôn vinh giá trị văn hóa Huế. Chúng tôi mong muốn thông qua tác phẩm ảnh nghệ thuật, ấn phẩm xuất bản để quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước đến với bạn bè trên thế giới. Đồng thời xây dựng Hội phát triển bền vững, hướng mọi hoạt động sáng tác, triển lãm theo tinh thần Nghị quyết TW 5 khóa VIII và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng quê hương”.
![]() |
Du khách thích thú trước những tác phẩm nghệ thuật
|
Trong giai đoạn đổi mới, phát triển, hội nhập, quê hương đang chuyển mình mạnh mẽ, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đòi hỏi mỗi nghệ sĩ nhiếp ảnh, mỗi một người cầm máy hướng tư duy nghệ thuật vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đưa nhiếp ảnh vào đời sống. Các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã ghi nhận khá đầy đủ những sự kiện diễn ra trên quê hương Thừa Thiên Huế. Tác phẩm nghệ thuật của họ thể hiện sinh động và chân thật, như nhân chứng phản ánh sự thay đổi sâu sắc của xã hội, của đời sống con người thật nhưng lung linh nên chứa đựng khả năng minh chứng mạnh mẽ.
Nghệ thuật ánh sáng được làm nên bởi tâm huyết của các nghệ sĩ Cố đô đã góp phần lưu giữ và quảng bá văn hóa Huế, văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới một cách chân thực, sống động không chỉ trên sân chơi nghệ thuật tỉnh nhà.
Nghệ sĩ Phạm Văn Tý cho rằng: “Với tinh thần đó, các nghệ sĩ tỉnh nhà luôn nỗ lực không ngừng trong sáng tác để có những tác phẩm đẹp, góp phần giới thiệu, quảng bá với du khách về một vùng quê xinh đẹp trước thềm Festival Huế 2014”. Với sức sáng tạo mãnh liệt, chỉ với gần 2 tháng đầu năm 2014, anh chị em nghệ sĩ nhiếp ảnh đã đem đến cho những người yêu thích cái đẹp của Cố đô và bạn bè xứ Huế một không gian ảnh nghệ thuật tuyệt vời giữa tháng ba. Phòng ảnh “Đất nước vào xuân” gồm 90 tác phẩm của 35 tác giả là sự hội tụ của những cái nhìn đầy trách nhiệm về xã hội, những thay đổi hàng ngày, hàng giờ trên quê hương của người nghệ sĩ nhiếp ảnh đang được giới thiệu tại Bảo tàng Văn hóa Huế là một minh chứng...
Phước Châu
- Khơi nguồn sáng tạo từ trại sáng tác “Phú Vang ngày mới” (24/05)
- Có một người thơ nấu ăn (24/05)
- Khởi động dự án "Xây dựng TP. Huế văn hóa và du lịch thông minh" (23/05)
- Nami mùa cây vàng lá (22/05)
- Tâm tịnh & lòng thành (22/05)
- Hoa vàng phố cũ (22/05)
- Xác nhận hai đoàn nghệ thuật quốc tế đầu tiên tham gia Festival Huế 2022 (21/05)
- Chuyển đổi hoạt động thư viện, khơi dậy phong trào đọc (21/05)
-
Khởi động dự án "Xây dựng TP. Huế văn hóa và du lịch thông minh"
- Hoa vàng phố cũ
- Đặc sắc không gian sản phẩm thủ công, ẩm thực vùng cao
- Mùa dâu tằm tím ngát
- Tìm thấy những bản Lục Vân Tiên viết bằng chữ Thái cổ ở Sơn La
- Vươn lên khẳng định thương hiệu, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa Huế
- Thăm cố hương Văn hàn ty Nguyễn Đình Huy
- Ẩm thực - chất liệu tạo nên nền kinh tế
- Ngày hội “Huế - Kinh đô ẩm thực” sẽ diễn ra từ 30/4 - 1/5
- 23 thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi “Tỏa sáng cùng âm nhạc”
-
Xác nhận hai đoàn nghệ thuật quốc tế đầu tiên tham gia Festival Huế 2022
- Công bố lịch chương trình Tuần lễ Festival Huế 2022
- Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc và đặc trưng văn hóa đồng bào các dân tộc miền núi
- Tâm tịnh & lòng thành
- Khởi động dự án "Xây dựng TP. Huế văn hóa và du lịch thông minh"
- Ngày hội Sen Huế diễn ra từ 4 - 5/6
- Bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi
- Sôi động Ngày hội dân vũ “Vũ khúc tháng 5”
- Chuyển đổi hoạt động thư viện, khơi dậy phong trào đọc
- Giới thiệu văn hóa Huế trên đất Pháp
-
Khởi động dự án "Xây dựng TP. Huế văn hóa và du lịch thông minh"
- Trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống và triển lãm tại ngày hội các dân tộc
- Đặc sắc không gian sản phẩm thủ công, ẩm thực vùng cao
- Tìm thấy những bản Lục Vân Tiên viết bằng chữ Thái cổ ở Sơn La
- Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” diễn ra trong 3 ngày
- Mẫu Đèn led chiếu sáng sân vườn
- Xem tin mới nhất hôm nay
- Mua tranh sắt treo tường Hà Nội
- Xưởng Tranh hoa uy tín 11 năm