ClockThứ Tư, 05/01/2022 13:19

Ma túy xâm nhập nhà trọ, chung cư, căn hộ cao cấp

TTH - Những năm gần đây, tội phạm và các hành vi vi phạm trên lĩnh vực ma túy có dấu hiệu phức tạp và ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Nếu như trước đây, tại các tuyến đường vắng, khu ít dân cư chính là “điểm nóng” về ma túy, thì nay, ma túy ẩn nấp tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhà trọ, các khu chung cư, căn hộ cao cấp...

Bắt nhóm đối tượng lợi dụng đường mòn để vận chuyển gần 2.000 viên ma túyKhen thưởng đột xuất thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túyBắt giữ 4 đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy nguy hiểm

Công an TP. Huế và Công an phường Xuân Phú bắt quả tang Nguyễn Tấn Đạt cùng 17 đối tượng khác khi có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

Tăng cường quét, xóa

Trước tình hình đó, Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương và Công an TP. Huế đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng loạt các biện pháp, tấn công, trấn áp mạnh đối với loại tội phạm này.

Mới đây, tại phòng 808 CT2 chung cư Araya, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt quả tang Võ Xuân Phước (SN 2004), trú tại Hương Toàn (TX. Hương Trà) đang tổ chức cho 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiếp đó, Công an TP. Huế cũng đã nhanh chóng phá thành công chuyên án mang bí số 921L, triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Quảng Trị vào TP. Huế tiêu thụ, bắt đối tượng cầm đầu là Nguyễn Vũ Đình Lưu (SN 1989), hộ khẩu thường trú tại Bình Tiến (TX. Hương Trà) và 4 đối tượng khác là đồng phạm giúp sức cho Lưu về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất tại phòng A1803, tòa tháp A, khu đô thị The Manor Crown (số 62 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú), Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Huế và Công an phường Xuân Phú phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Tấn Đạt cùng 17 đối tượng khác khi đang có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh, tất cả các đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy...

“Trong năm 2021, lực lượng nghiệp vụ của Công an TP. Huế đã quét xóa 13 điểm sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở lưu trú, karaoke, căn hộ chung cư; khởi tố 80 vụ, với 149 bị can; xử lý hành chính 126 vụ, với 310 đối tượng. Ngoài phối hợp xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định, Công an TP. Huế cũng đã lập hồ sơ áp dụng giáo dục tại phường theo Nghị định 111 đối với 78 đối tượng, bắt đi cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221 đối với 34 đối tượng, vận động 84 đối tượng nghiện ma túy điều trị bằng phương pháp Methadone”, Trung tá Trần Văn Luyến, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Huế thông tin.

Đẩy mạnh công tác phòng ngừa

Phân tích thực trạng, diễn biến về ma túy xảy ra trên địa bàn TP. Huế nói riêng và toàn tỉnh nói chung thời gian qua cho thấy, do lợi nhuận từ ma túy cao, các đường dây, đối tượng vận chuyển, buôn bán ma túy hình thành ngày càng nhiều, có tổ chức, mạng lưới đa dạng, cùng lúc buôn bán nhiều loại ma túy; đối tượng nghiện hút, tiêm chích ma túy ngày càng trẻ hóa, sử dụng nhiều loại ma túy cùng lúc, nhất là ma túy tổng hợp.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng buôn bán, sử dụng ma túy ngày càng diễn biến phức tạp. Đó là, chế tài xử lý chưa nghiêm, không đủ sức răn đe; sự phối hợp quản lý của gia đình, nhà trường và xã hội chưa hiệu quả. Vì hám lợi, không ít cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ đã tạo điều kiện tiếp tay để các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Thượng tá Phạm Trung Chính, Phó Trưởng Công an TP. Huế cho biết, năm 2021, Thành ủy đã ra Nghị quyết để chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là phòng, chống tội phạm về ma túy. Do vậy, cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể đều vào cuộc. Cùng với đó, “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng được đẩy mạnh, nên nhiều vụ việc liên quan đến ma túy được giải quyết hiệu quả hơn.

Lực lượng công an chính quy được tăng cường về cơ sở đã phát huy được tác dụng, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý các vụ việc. Bên cạnh đó, lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy ngày càng trưởng thành hơn; công tác điều tra cơ bản nhanh, chính xác, hiệu quả hơn, nên các điểm sử dụng trái phép chất ma túy hoặc các đối tượng, đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đều bị lực lượng công an lập hồ sơ và có kế hoạch đấu tranh triệt phá.

“Ngoài nắm, dự báo tốt tình hình, chúng tôi tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp, đẩy mạnh công tác phòng ngừa; tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy. Các bậc phụ huynh khi phát hiện con em mình có biểu hiện nghi vấn sa vào tệ nạn ma túy cần phối hợp với nhà trường và các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn. Lực lượng công an tiếp tục triển khai thường xuyên việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở lưu trú, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy lùi tội phạm về tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh”, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh khuyến cáo.

Ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Huế và công an các phường, xã trên địa bàn trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm về ma túy, năm 2021, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND TP. Huế đã khen thưởng 12 lượt tập thể, 41 lượt cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

Bài, ảnh: Phong Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù

Chiều 3/4, Toà án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù với hai bị cáo Huỳnh Hạnh (SN 1993) và Hoàng Như Nghĩa (SN 2000, cả hai đều trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù
18 năm tù cho đối tượng mua bán hơn 550 gam ma túy

Ngày 29/3, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Hà Xuân Lợi (SN 1994, trú tại phường Hương Chữ, TX. Hương Trà).

18 năm tù cho đối tượng mua bán hơn 550 gam ma túy

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top