ClockThứ Năm, 11/01/2018 07:07

Malaysia chi 70 triệu USD để tìm kiếm máy bay MH370

TTH.VN - Dự kiến hành trình tìm lại máy bay xấu số MH370 sẽ chính thức tiến hành vào ngày 17/1 tới đây.

Phát hiện nhiều vật thể gần vùng biển tìm kiếm máy bay mất tích MH370Xuất hiện giả thuyết một hành khách bí ẩn trên chuyến bay MH370Chính thức dừng tìm kiếm máy bay MH370Malaysia sẽ ngừng tìm kiếm máy bay MH370 trong 2 tuần nữaMáy bay MH370 không nằm trong vùng tìm kiếm hiện nay?

Malaysia tiếp tục tìm kiếm MH370. Ảnh: WETINHAPPEN.COM.NG

Chính phủ Malaysia vừa ký một thỏa thuận cam kết chi trả tổng cộng 70 triệu USD cho một công ty khảo sát đáy biển của Mỹ, nếu công ty này có thể tìm thấy chiếc máy bay xấu số MH370 trong vòng 90 ngày, kể từ khi cuộc tìm kiếm mới chính thức được mở ra ở vùng biển phía nam Ấn Độ Dương.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai cho biết, công ty tư nhân Ocean Infinity, có trụ sở tại Houston (Texas, Mỹ) sẽ đảm nhận nhiệm vụ này tại khu vực biển ưu tiên rộng 25.000km2 trên cơ sở “không tìm thấy, không mất tiền”. Hiện con tàu Seabed Constructor của Ocean Infinity mang theo 65 phi hành đoàn đã bắt đầu khởi hành đến khu vực tìm kiếm. Dự kiến hành trình tìm lại máy bay xấu số MH370 sẽ chính thức tiến hành vào ngày 17/1 tới đây.

Về điều khoản của bản thỏa thuận, Ocean Infinity sẽ được trả 20 triệu USD trong trường hợp chiếc máy bay được tìm thấy trong khu vực 5.000km2, con số này sẽ tăng lên thành 30 triệu USD nếu MH370 xuất hiện trong phạm vi 10.000 km2 và 50 triệu USD trong khu vực diện tích biển rộng 25.000 km2. Ngoài phạm vi 25.000km2, Ocean Infinity sẽ được trả khoản thù lao lên đến 70 triệu USD.

Chuyến bay mang số hiệu MH370 thuộc quản lý của hãng hàng không Malaysia Airlines chở theo 239 hành khách được xác nhận là đã mất liên lạc từ tháng 3/2014. Cho đến thời điểm hiện tại, vị trí của chiếc máy bay vẫn là một bí ẩn hàng không lớn nhất trên thế giới.

Hồi tháng 1/2017, Australia, Trung Quốc và Malaysia buộc phải thông báo kết thúc chiến dịch tìm kiếm tại khu vực rộng 120.000 km2 ở Ấn Độ Dương, bất chấp sự thúc giục của các nhà điều tra về yêu cầu mở rộng phạm vi tìm kiếm tới khu vực rộng 25.000km2 ra phía bắc.

Đan Lê (Lược dịch từ Reuters)

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top