ClockThứ Hai, 02/07/2018 14:53

Malaysia sẽ làm rõ quan điểm về Biển Đông trực tiếp với Trung Quốc

New Straits Times đưa tin, quan điểm của Malaysia về việc duy trì Biển Đông là một khu vực tự do và an toàn đối với tất cả các nước trong khu vực sẽ được làm rõ một cách trực tiếp với Trung Quốc.

Lãnh đạo cấp cao ASEAN-Trung Quốc họp bàn về thực hiện DOC

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamad Sabu. Nguồn: AFP/Presstv

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamad Sabu ngày 1/7 cho biết, Thủ tướng nước này Mahathir Mohamad dự định sẽ sớm thăm Trung Quốc.

Ông Mohamad cho hay, ông đã trực tiếp nêu rõ quan điểm của Malaysia với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong thời gian diễn ra cuộc Đối thoại Shangri-La lần thứ 17 được tổ chức tại Singapore hồi tháng Năm vừa qua.

Ông Mohamad nói: "Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng về vấn đề này. Chúng tôi không muốn sự hiện diện của các tàu chiến của các cường quốc lớn trên thế giới như Trung Quốc và Mỹ nhằm phô trương sức mạnh quân sự của họ ở Biển Đông. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này một cách thân thiện thông qua thương lượng với tất cả các bên liên quan."

Bộ trưởng Mohamad cho rằng, các tàu chiến của cả Trung Quốc và Mỹ được tự do đi qua vùng biển của Malaysia, nhưng không được lưu lại đây lâu để phô trương sức mạnh.

Ông nói: "Chúng tôi không muốn xung đột, giống như ở khu vực Trung Đông, xảy ra ở Biển Đông. Đây là điều chúng tôi nhấn mạnh."

Theo ông, hiện chưa có kế hoạch nào liên quan đến việc triển khai thêm khí tài để tuần tra vùng biển của Malaysia.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo: "Nếu thực sự cần thiết, chúng tôi sẽ gia tăng số lượng khí tài, song điều đó sẽ được thực hiện phù hợp với kế hoạch tài chính của chúng tôi".

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top