ClockThứ Sáu, 05/07/2019 14:45

Màn phô diễn sức mạnh 'có một không hai' trong lễ mừng quốc khánh Mỹ

Các khí tài bay hiện đại nhất của Mỹ trình diễn trên bầu trời thủ đô Washington trong lúc Tổng thống Trump phát biểu mừng ngày quốc khánh.

Nước Mỹ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 242Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Quốc khánh Việt NamMỹ: Tăng cường an ninh sân bay trong dịp Quốc khánhMỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ “làm nhiều hơn nữa” trong cuộc chiến chống IS

Màn phô diễn sức mạnh với sự tham gia của nhiều máy bay quân sự tối tân diễn ra trên bầu trời thủ đô Washington của Mỹ lúc 18h30 ngày 4/7 (5h30 ngày 5/7 giờ Hà Nội). Đây là một phần trong lễ mừng quốc khánh Mỹ được Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả là "sự kiện đặc biệt, có một không hai". Trong ảnh, biên đội oanh tạc cơ chiến lược B-2 và tiêm kích tàng hình F-22 đại diện cho không quân bay qua Đài tưởng niệm Lincoln, nơi buổi lễ được tổ chức.

Tổng thống Mỹ phát biểu trong buổi lễ, bên cạnh là quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper (trái) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Joseph Dunford. "Chúng ta ở đây để tôn vinh những người anh hùng đã bảo vệ quốc gia, các binh sĩ trong lực lượng vũ trang Mỹ. Lục quân, hải quân, không quân, tuần duyên, thủy quân lục chiến và không lâu nữa là Quân chủng Vũ trụ", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết. 

Chuyên cơ Không lực Một bay qua Đài tưởng niệm Lincoln. Nguồn tin quân sự giấu tên cho biết chính quyền Mỹ đã rút 2,5 triệu USD từ ngân sách phân bổ cho Cơ quan Quản lý Công viên Quốc gia Mỹ để trang trải cho các hoạt động kỷ niệm ngày quốc khánh 

Phi đội chiến đấu cơ hải quân Mỹ gồm hai chiếc F/A-18E/F Super Hornet và hai siêu tiêm kích F-35C. 

Thủy quân lục chiến Mỹ góp mặt với chiếc VH-92 (giữa), mẫu trực thăng đang được phát triển để làm chuyên cơ Marine One cho Tổng thống Mỹ trong tương lai, cùng hai trực thăng lai MV-22 Osprey. 

Lục quân Mỹ điều 4 trực thăng tấn công AH-64 Apache tới sự kiện. Chúng tách thành hai biên đội và bay với giãn cách lớn. 

Các tiêm kích F/A-18 của phi đội Blue Angels xả khói và biểu diễn đội hình trên bầu trời thủ đô Washington 

Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley được đặt trước khán đài. Quân đội Mỹ đã triển khai hai xe tăng chủ lực M1A1 Abrams, hai xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, một xe cứu kéo M88 cho sự kiện này. Trump từng tỏ ý hy vọng xe tăng Abrams có thể di chuyển trên đường phố thủ đô Washington. Tuy nhiên, quan chức Lầu Năm Góc khẳng định chúng chỉ được trưng bày cố định gần đài tưởng niệm Lincoln, nhằm tránh làm hư hỏng mặt đường 

Nhiều người dân Mỹ đã có mặt tại khu vực trung tâm thủ đô để theo dõi bài phát biểu của Trump và màn trình diễn trên không

Theo Dân Việt

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top