Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống
Mang 3 lệnh truy nã vẫn tiếp tục trộm cắp
TTH - Mặc dù mang 3 lệnh truy nã về tội danh trộm cắp tài sản, nhưng với bản tính “siêng ăn, nhác làm”, Lê Thanh Long (17 tuổi, trú Nam Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) tiếp tục rong ruổi vào Huế “hành nghề” trộm cắp xe máy.
Theo hồ sơ của cơ quan công an, Lê Thanh Long từng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại Quảng Bình và bị cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Trong quá trình cho tại ngoại, Long bỏ trốn khỏi địa phương. Vì vậy, Công an Quảng Bình đã 2 lần ra quyết định truy nã đối với Lê Thanh Long với tội danh “Trộm cắp tài sản”.
Trong thời gian trốn truy nã, Long chọn Cố đô Huế làm điểm đến. Tại Huế, Long đi lang thang, chờ ai sở hở để lấy trộm tài sản. Giữa năm 2015, Long lấy trộm xe máy của một thợ xây đang thi công một công trình ở TP. Huế. Khi Công an TP. Huế tiến hành điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì Long lại “bặt vô âm tín”. Xác định, bị can đã bỏ trốn, cuối tháng 9/2015, Công an TP. Huế lại tiếp tục ra quyết định truy nã Lê Thanh Long với tội danh “Trộm cắp tài sản”.
Cuối tháng 4/2016, trên địa bàn TP. Huế lại xảy ra liên tiếp một số vụ mất cắp xe máy. Anh Hồ Xuân Quy (50 tuổi, trú TX. Hương Thủy) cho biết, anh cho người bà con mượn xe máy đi làm phụ thợ hồ và dựng xe tại khu nghĩa địa Ngự Bình. Đến khi ra về phát hiện chiếc xe đã “không cánh mà bay”. Tiếp đó, anh Dương Bá Lạc (40 tuổi, trú TP. Huế) cũng đến công an trình báo, khi đang làm tại công trình xây dựng ở phường Xuân Phú thì chiếc xe máy dựng ở khu vực để xe cũng đã bị mất cắp… Qua thu thập lời khai từ các bị hại cho thấy, các vụ mất xe này đều xảy ra ở các điểm, công trình đang có thợ xây dựng. Qua rà soát các đối tượng trên địa bàn TP. Huế, các trinh sát hình sự không phát hiện đối tượng nghi vấn. Mở rộng các đối tượng ngoại tỉnh và danh sách “đen” những kẻ truy nã, công an dần thanh lọc, nhận thấy Lê Thanh Long là đối tượng nghi vấn số một. Bởi, trước đây tên Long cũng đã từng trộm xe ở một địa điểm xây dựng tại TP.Huế, rồi bỏ trốn và bị truy nã sau đó.
Xác định, đối tượng không có nghề nghiệp, lại lười biếng nên để có tiền tiêu xài, chắc chắn sẽ tiếp tục ăn “hàng”. Biết được Long là đối tượng lì lợm, ngang tàng và mưu mô, nhiều tổ trinh sát có kinh nghiệm được tung ra để truy bắt. Khoảng 5 giờ sáng một ngày tháng 6/2016, khi các trinh sát trên đường tuần tra thì phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, 2 đối tượng không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra chiếc xe máy Sirius mà 2 đối tượng đang điều khiển lại là xe không chính chủ… Khi các đối tượng được đưa về trụ sở công an để đấu tranh, một trinh sát nhận ra Long chính là kẻ đã “mắc nợ” vụ án cũ và bỏ trốn. Thế nhưng, Long vẫn tỏ ra lì lợm và không chịu khai nhận. Cho đến khi, đồng bọn đi cùng Long là Phan Phước Hiếu (18 tuổi, trú Đắc Lắc) thừa nhận đã cùng gây ra 5 vụ trộm xe máy ở địa bàn TP. Huế thì Long mới chịu khai nhận hành vi phạm tội. Chiếc xe các đối tượng đang điều khiển bị công an bắt giữ là xe gian trên đường đem đi tiêu thụ. Cả hai khai nhận, mỗi chiếc xe sau khi trộm được, chúng bán từ 5-7 triệu đồng. Số tiền này chúng sử dụng để đi quán bar, ăn nhậu.
Cùng với lệnh truy nã do Công an TP. Huế ra quyết định, Long khai còn bị Công an Quảng Bình ra 2 quyết định truy nã. Ngoài ra, Long cùng đồng bọn còn gây ra vụ trộm ở Đắc Lắc và đã bị lập hồ sơ khởi tố nhưng sau đó lại bỏ trốn ra Huế. Hiện, công an các địa phương đang hoàn tất hồ sơ để sớm đưa Lê Thanh Long ra xét xử. Dù tuổi đời còn rất trẻ, song Long đã “khoác” trên mình 3 lệnh truy nã và trong thời gian bị truy nã, đối tượng vẫn không hề ăn năn, hối cải mà lại tiếp tục gây ra nhiều vụ trộm cắp khác. Không biết đến bao giờ gã thanh niên tuổi teen này mới chịu thức tỉnh?
THÁI SƠN
- Trao 300 suất quà cho học sinh vùng khó khăn (09/03)
- Xây nhà tình thương cho hộ tái cận nghèo ở Hương Thủy (09/03)
- Tập trung các hoạt động chiều sâu (09/03)
- Tuyên dương nữ cán bộ, viên chức “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” (08/03)
- Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội các đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương (08/03)
- Trong thành công chung của tỉnh, có sự đóng góp của phụ nữ (08/03)
- Đo lường rủi ro cho nông nghiệp (08/03)
- Thêm nguồn lực, thêm nhiều hoạt động ý nghĩa (08/03)
-
Đối diện với sự thật để vượt lên chính mình
- Thêm nguồn lực, thêm nhiều hoạt động ý nghĩa
- Sống là cho đi
- Hơn 840.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia
- Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 1-5/3/2021
- Cơ hội việc làm cho thanh niên khó khăn, yếu thế trong ngày hội tuyển dụng
- Gian hàng 0 đồng dành cho phụ nữ nghèo
- 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 63 tỉnh, thành
- Một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển đất nước
- Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới
-
Xử phạt người đưa thông tin: “Chính sách một vợ được lấy nhiều chồng để giải quyết tình trạng dư thừa nam giới”
- Khen thưởng Công an TX. Hương Trà phá thành công chuyên án lừa đảo bằng công nghệ cao
- Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội các đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương
- Triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá với quy mô lớn
- Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 1-5/3/2021
- Chính phủ thông qua Đề án cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế
- Ô tô khách chở 6.580 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc
- “Bunpimay Lào” trên đất Cố đô
- “Bữa cơm gia đình đoàn viên”
- Triển khai trên 76 đợt tuần tra tại Bệnh viện Trung ương Huế
-
Hơn 840.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia
- Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 1-5/3/2021
- 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 63 tỉnh, thành
- Quốc hội sẽ họp kỳ 11, dự kiến khai mạc ngày 24/3
- Thừa Thiên Huế có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV