ClockChủ Nhật, 30/10/2022 16:21

Mang chương trình tuyên truyền an toàn giao thông đến thanh niên miền núi Nam Đông

TTH.VN - Ngày 30/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2022 tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Nam Đông.

Thay đổi nhận thức về văn hóa giao thông của thanh niênA Lưới: Sổi nổi “Ngày hội văn hóa thể thao thanh niên dân tộc thiểu số”Đã uống rượu, bia không lái xe

Cuộc thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 14 suất quà cho các đoàn viên, thanh niên hoặc người thân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tổ chức ký cam kết hưởng ứng vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện tham gia ứng cứu tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Nam Đông.

Sau lễ khai mạc, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như: diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến đường trung tâm thị trấn Khe Tre; cuộc thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ…

Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” là hoạt động thường niên do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, thái độ và hành vi của người trẻ tham gia giao thông, nghiêm túc chấp hành pháp luật, góp phần hạn chế tai nạn giao thông và vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dấn thân vào những việc mới, việc khó

Trong khuôn khổ Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua tình nguyện, tham gia đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên, góp sức trẻ cùng hệ thống chính trị thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Dấn thân vào những việc mới, việc khó
Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 4: Hướng đến thành phố đáng sống, an toàn và thịnh vượng

Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là bước tiến quan trọng. Tỉnh đã nhanh chóng bắt tay vào việc triển khai, thực hiện quy hoạch. Một thành phố trực thuộc Trung ương đang được hình thành, và Huế hứa hẹn sẽ trở thành nơi đáng sống, an toàn và thịnh vượng.

Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 4 Hướng đến thành phố đáng sống, an toàn và thịnh vượng
Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu

Chiều 26/3, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình thông tin chuyên đề về định hướng xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Tài, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể liên quan.

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu

TIN MỚI

Return to top