ClockThứ Sáu, 06/02/2015 18:06

Mang hương tết đến với đồng bào biên giới A Lưới

TTH.VN - Ngày 6/2, Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Thừa Thiên Huế cùng các đơn vị, cá nhân hảo tâm tổ chức trao tặng 115 suất quà tết cho các hộ nghèo trên địa bàn 3 xã Hồng Trung, Hồng Vân và Hồng Thủy do đơn vị quản lý. Mỗi suất quà trị giá 250 ngàn đồng.

Riêng trong chuỗi hoạt động hướng về đồng bào nghèo nơi biên giới lần này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã tiến hành trao tặng 40 suất quà cho các hộ nghèo thuộc địa bàn Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân quản lý và phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo Thừa Thiên Huế tổ chức trao tặng 20 suất quà tết gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, bánh chưng… cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn thuộc địa bàn Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt quản lý.

Hội doanh nhân trẻ trao quà Tết cho đồng bào nghèo xã Hồng Vân (A Lưới)

 

Tổng trị giá quà tặng của Hội hơn 15 triệu đồng. Đây là hoạt động nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Hội Doanh nhân trẻ với Báo Thừa Thiên Huế và Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác vận động tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
 
Những năm qua, Hội Doanh nhân trẻ và Đoàn Thanh niên Báo Thừa Thiên Huế đã có nhiều hoạt động phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ nhằm thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ, động viên đồng bào và chiến sĩ nơi biên giới, góp phần tạo sự gắn kết với hậu phương. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp cùng chung tay hướng về đồng bào nghèo nơi biên giới và cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng biên cương của Tổ quốc.
Bá Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền
Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 3: Đảo xanh Song Tử Tây

Bốn giờ sáng, chúng tôi lên boong, tàu chầm chậm tiếp cận đảo Song Tử Tây. Trong tờ mờ sương, đảo hiện ra dưới ánh trăng thượng huyền lá lúa. Ánh đèn của ngọn hải đăng đang nhấp nháy, báo hiệu cuộc sống bình yên của cư dân trên đảo. Rồi bình minh, Song Tử Tây hiện lên trong nắng một đô thị xanh, rất đẹp giữa trùng khơi sóng vỗ.

Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 3 Đảo xanh Song Tử Tây
Return to top