Thế giới

“Manh mối” chiếc máy bay số hiệu MH370 đến Pháp phục vụ điều tra

ClockThứ Bảy, 01/08/2015 16:49
TTH.VN - Phần cánh của chiếc máy bay Boeing 777 được phát hiện tại một hòn đảo ở Ấn Độ Dương đã được đưa đến Pháp để phân tích vào sáng sớm hôm nay (1/8), khi các nhà chức trách Malaysia khẳng định chắc chắn đây là tàn tích của chuyến bay MH370 mất tích bí ẩn.

Trang mạng của sân bay Paris-Orly thông báo, chuyến bay của hãng hàng không Pháp Air France chở mảnh vỡ nói trên đã hạ cánh vào lúc 6h17, theo giờ địa phương từ hòn đảo Réunion của nước này.


Cảnh sát hộ tống chiếc xe vận chuyển mảnh vỡ của máy bay Boeing 777 - Ảnh: AFP

Xe của cảnh sát được điều động để hộ tống chuyến hành trình bằng đường bộ tới phòng thí nghiệm của Bộ Quốc phòng Pháp, gần thành phố tây nam Toulouse.
Các chuyên gia sẽ bắt đầu công tác phân tích mảnh vỡ, cũng như kiểm tra các chi tiết liên quan đến chiếc vali được phát hiện gần vị trí của phần cánh máy bay vào ngày 5/8 tới.
Nếu đây thực sự là mảnh vỡ của chiếc máy bay mang số hiệu MH370, khám phá này sẽ đánh dấu bước đột phá đầu tiên trong cuộc tìm kiếm kéo dài suốt 16 tháng của các chuyên gia hàng không.
"Tôi tin rằng chúng ta đang tiến gần hơn tới việc giải mã những bí ẩn xung quanh MH370. Đây có thể là bằng chứng thuyết phục rằng, MH370 đã rơi xuống Ấn Độ Dương", Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải Malaysia Abdul Aziz Kaprawi nói với tờ AFP.
Chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất một cách bí ẩn vào ngày 8/3 hồi năm ngoái, khi đang trên đường từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc), mang theo 239 người trên chuyến bay.
Phát biểu trong một tuyên bố vào hôm qua (31/7), Tập đoàn hàng không vũ trụ khổng lồ Boeing của Mỹ cho hay, hãng sẽ gửi một đội ngũ kỹ thuật sang Pháp để nghiên cứu mảnh vỡ chiếc máy bay, theo yêu cầu của các nhà chức trách hàng không dân dụng.
"Mục tiêu của chúng tôi cùng với toàn bộ ngành công nghiệp hàng không trên thế giới là không chỉ tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay mất tích, mà còn xác định những gì đã xảy ra với chuyến bay xấu số này", hãng Boeing cho biết thêm.

Lê Thảo (lược dịch từ AFP & Reuters)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Return to top