ClockThứ Bảy, 14/05/2016 09:22

Maroc đập tan âm mưu khủng bố nhằm vào phái bộ phương Tây

Bộ Nội vụ Maroc ngày 13/5 cho biết các lực lượng an ninh nước này đã đập tan một kế hoạch khủng bố "nguy hiểm" và bắt một phần tử khủng bố quốc tịch Cộng hòa Chad, thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Pháp bắt giữ hơn 100 kẻ liên quan đến khủng bố từ đầu năm 2016Iran: Chống khủng bố là nhiệm vụ của tất cả các chính phủ

Cảnh sát Maroc. (Nguồn: moroccoworldnews.com)

Cơ quan trên cho biết phần tử khủng bố này đã từ Cộng hòa Chad tới Maroc ngày 4/5 qua sân bay quốc tế Mohammed V de Casablanca, được lệnh của các thủ lĩnh IS làm nhiệm vụ tuyển quân và đào tạo các mạng lưới khủng bố ẩn mình. 

Các tên này sẽ tập hợp các phần tử Hồi giáo thánh chiến cực đoan người Algeria và Maroc nhằm thực hiện các vụ tấn công khủng bố quy mô lớn nhằm vào các phái bộ ngoại giao phương Tây và các khu du lịch, hòng gây bất ổn và mất an ninh tại các nước này.

Bọn chúng thậm chí còn mưu toan thiết lập một vương quốc của IS tại phía Đông Maroc.

Theo các quan chức an ninh Maroc, các phần tử khủng bố thuộc mạng lưới nói trên đã do thám, xác định vị trí của nhiều khu vực chọn làm mục tiêu tấn công khủng bố nhằm gây thiệt hại lớn về người và vật chất, tương tự như trường hợp vụ khủng bố đẫm máu nhằm vào thành phố Casablanca​ hồi tháng 5/2003.

Trước những thách thức nghiêm trọng của chủ nghĩa khủng bố, Chính phủ Maroc đã tăng cường an ninh. 

Kể từ năm 2002 đến nay, Maroc đã triệt phá 150 mạng lưới khủng bố có liên hệ với các nhóm khủng bố tại các vùng xung đột như Afghanistan, Pakistan, Iraq, Syria và khu vực Sahel. 

Hồi tháng 3/2015, Maroc đã thành lập Cơ quan Điều tra Tư pháp nhằm bảo đảm an ninh cho công dân. 

Kể từ khi thành lập, cơ quan này đã triệt phá 23 mạng lưới có ý đồ xâm hại lợi ích quốc gia và quốc tế hay quyên góp tài chính, tuyển mộ tay súng cho các nhóm khủng bố, đặc biệt là cho IS đang hoạt động tại Syria và Iraq./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tấm huy chương đồng có ánh vàng của Croatia

Dẫu không thể bảo vệ chức á quân World Cup, nhưng việc cống hiến một trận cầu hấp dẫn và giành chiến thắng trước Maroc vào tối qua (17/12) thì thầy trò huấn luyện viên Zlatko Dalic có thể ngẩng cao đầu rời Qatar. Nói như cách của ông thầy tuyển Croatia thì: “Tấm huy chương này bằng đồng nhưng có ánh vàng”.

Tấm huy chương đồng có ánh vàng của Croatia
Trận tranh hạng ba World Cup: Croatia - Maroc
Maroc-Croatia: Kỳ phùng địch thủ

Tại World Cup 2022, Croatia và Maroc chung bảng F và từng chạm trán ở vòng đấu bảng ngày 23/11 nhưng bất phân thắng bại (tỷ số 0-0). Gặp nhau ở trận tranh hạng ba, họ buộc phải thể hiện được ai mạnh hơn khi tái đấu.

Maroc-Croatia  Kỳ phùng địch thủ
World Cup trong mơ của Maroc

Trận đấu cuối cùng ở World Cup 2022 đã tìm ra người Pháp là đối thủ của Messi và đồng đội. Thua trận 0-2, giấc mơ chạm vào cúp vàng của Maroc đã không thành nhưng thầy trò Regragui vẫn ngẩng cao đầu. Họ đã có một kỳ World Cup trong mơ và tràn trề hy vọng mang về tấm huy chương cho bóng đá châu Phi.

World Cup trong mơ của Maroc
2 h sáng 15/12/2022: Pháp - Maroc (bán kết 2)
Châu chấu đá xe

Thật khó tin khi đối đầu với ĐKVĐ Pháp tại bán kết World Cup 2022 lại là Maroc, một đội bóng còn quá ít tiếng tăm đến từ Phi châu.

Châu chấu đá xe
An ninh của Áo vô hiệu hóa âm mưu khủng bố dịp Giáng sinh

Theo AFP, truyền thông địa phương ngày 16/12 đưa tin, lực lượng chức năng của Áo đã vô hiệu hóa một âm mưu tiến hành một loạt vụ tấn công khủng bố, trong đó có việc đánh bom một trong các khu chợ Giáng sinh ở Vienna.

An ninh của Áo vô hiệu hóa âm mưu khủng bố dịp Giáng sinh
Return to top