ClockThứ Ba, 17/06/2014 10:21

Mất cảnh giác, tội phạm trộm xe máy lộng hành

TTH.VN - Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Huế liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ mất trộm xe máy, gây hoang mang cho nhân dân. Điều đáng nói, đa phần các vụ trộm cắp có sự tiếp tay của khổ chủ do chủ quan, mất cảnh giác.

 

Trước thực trạng này, Công an TP Huế xác lập chuyên án mang bí số 214 -XM nhằm đấu tranh với tội phạm trộm cắp xe máy này. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngoài việc phá chuyên án 214 –XM, Công an TP Huế còn làm rõ nhiều vụ trộm xe máy khác.
 
12 tuổi cũng tham gia trộm xe máy
 
 
Ngày 16/6, Công an TP Huế cho biết: Đơn vị vừa lập chiến công xuất sắc, phá nhanh chuyên án mang bí số 214 -XM làm rõ 05 đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy. Đó là Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Cu, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Văn Sang và Lê Văn Hết. Tất cả đều mới từ 12 tuổi đến 25 tuổi, cùng trú trên địa bàn TP Huế.
 
Các đối tượng trong chuyên án trộm xe máy tại cơ quan công an
 
 
Thông tin ban đầu được biết: Khoảng 1 giờ sáng ngày 16/5/2014, Hiếu, Cu, Văn Sang và Thanh Sang rủ nhau đi trên địa bàn TP Huế tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Khi đi qua nhà anh Thảo (trú tại số 107 đường Xuân Diệu, phường Phước Vĩnh, TP Huế) phát thấy cổng không khóa, Hiếu và Thanh Sang đột nhập vào thì phát hiện trên xe vẫn còn để chìa khóa nên dắt xe ra ngoài nổ máy và tẩu thoát.
 
Đến 13 giờ ngày 29/5/2014, Hiếu chở Văn Sang và Thanh Sang đi uống cà phê tại chợ Đông Ba thì bị lực lượng công an phường Phú Hòa, TP Huế phát hiện nghi sử dụng xe gian nên tiến hành kiểm tra thì tất cả bỏ xe lại và chạy trốn. Tiến hành điều tra, cơ quan công an phát hiện 3 đối tượng trên tên là Hiếu, Văn Sang và Thanh Sang. Qua điều tra các nghi phạm khai nhận: Thường xuyên lợi dụng sơ hở của người dân để xe máy, xe mô tô trước sân, vỉa hè và các điểm công cộng... không khóa cổ, khóa không đảm bảo an toàn, quên chìa khóa ở xe, để che khuất tầm nhìn để thực hiện hành vi trộm cắp.
 
Số xe máy cơ qaun công an thu giữ từ chuyên án
 
 
Chỉ trong thời gian ngắn số đối tượng này đã thực hiện trót lọt 12 vụ trộm xe máy trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, riêng ở thị xã Hương Thủy 7 vụ. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Cu, Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Thanh Sang để xử lý nghiêm hành vi trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật. Riêng Nguyễn Văn Hết, 12 tuổi - do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cho gia đình bão lãnh. Vụ việc tiếp tục là bài học cảnh giác cho mọi người trong việc bảo vệ tài sản, nhất là tài sản dễ tiêu thụ, vận chuyển và cất dấu như xe mô tô, xe máy.
 
 
“Nữ quái” “đá xế” liên tỉnh
 
 
Cùng với thời điểm trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã quyết định ra lệnh bắt tạm giam đối với nghi phạm Hoàng Thị Thùy (18 tuổi, trú tại xóm 3 thôn An Gia, thị trấn Sịa, Quảng Điền) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
 
Hoàng Thị Thùy là đối tượng lang thang nay đây mai đó. Ở địa phương, nhiều người biết đến Thùy chuyên trộm cắp vặt. Tình trạng mất cắp do Thùy “đạo diễn” xảy ra liên tục trên địa bàn huyện Quảng Điền khiến nhiều người dân rất bức xúc. Tuy nhiên, do Thùy không đủ tuổi để xử lý hình sự nên “nữ quái” được đưa vào trường giáo dưỡng tại TP. Đà Nẵng và ra trại vào cuối năm 2013. Tuy nhiên, vẫn chứng nào tật nấy, Thùy không chịu tu chí làm ăn mà theo bạn bè xấu đi “bụi” từ nơi này sang nơi khác.
 
Các nhân viên giữ xe hết sức cảnh giác trước thủ đoạn lấy cắp xe
 
 
Đầu tháng 6/2014, khi vào Đà Nẵng, Thùy lén lút lấy trộm xe máy 43D1-35185 rồi chạy ra Huế để tiêu thụ tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Sáng 7/6, khi Thùy điều khiển xe này trên đường Trần Phú (TP Huế) do vi phạm giao thông nên CSGT TP Huế yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, do đây là xe Thùy trộm cắp nên không có giấy tờ và cơ quan tạm giữ phương tiện nói trên.
 
Không có phương tiện đi lại, Thùy đi lang thang, chờ sơ hở để trộm. Khi đến điểm giữ xe đường Đặng Văn Ngữ, bên cạnh chợ An Cựu (Huế), lợi dụng sơ hở không cần lấy số, Thùy chọn xe Yamaha BKS 75 F1-14179 của chị Hoàng Thị Hà (trú phường An Cựu, TP Huế). Sau đó, lén lút dắt xe đến tiệm sửa xe ở đường Nguyễn Hữu Thọ yêu cầu thợ sửa xe phá khóa cũ và thay ổ khóa mới.
 
Nhận được tin báo, các trinh sát hình sự Công an TP Huế truy “nóng” đối tượng. Chỉ sau khoảng 10 phút, Thùy bị bắt giữ cùng tang vật khi chuẩn bị rời tiệm sửa xe vào Đà Nẵng. Thùy đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm xe nói trên và chiếc xe ở Đà Nẵng. Trở lại chân dung đá “xế” liên tỉnh Hoàng Thị Thùy, theo cơ quan công an, số xe Thùy lấy trộm không dừng lại ở đó mà có khả năng Thùy từng gây ra nhiều vụ trộm xe khác ở địa bàn Thừa Thiên Huế và các tỉnh lân cận.
 
 
Tạo sơ hở để người “ngay” phạm tội
 
Với sự chủ quan, mất cảnh giác của chị Nguyễn Thị Cẩm Ngân khi đi xe môtô đến nhà trọ của bạn chơi, bỏ quên chìa khóa trên xe máy đã vô tình tạo cho Nguyễn Đoàn Hiếu (sinh viên đại học Nông Lâm Huế) trong phút giây hám lợi thực hiện hành vi trộm cắp.
 
Khoảng 18 giờ ngày 18/5/2014, chị Nguyễn Thị Cẩm Ngân (20 tuổi, trú tại 14/16 đường Tân Trào, Thủy Châu, Hương Thủy) điều khiển xe môtô 75G7 - 148.97 đi thăm bạn. Khi đến nhà trọ số 44 đường Đoàn Thị Điểm, phường Thuận Thành, TP Huế chị Ngân để xe trước sân, không đem chìa khóa vào.
 
Đến 19 giờ cùng ngày, Hiếu cùng tạm trú tại địa chỉ trên, từ trong phòng đi ra phát hiện chìa khóa vẫn còn trên xe nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau khi lấy trộm tài sản Hiếu đem bán với giá 30 triệu đồng.
 
Đến sáng ngày 10/6/2014, chị Ngân phát hiện đặc điểm chiếc xe là của mình, do một người ở Bao Vinh (TX Hương Trà) điều khiển nên đã giữ lại và báo cơ quan công an để điều tra làm rõ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã điều tra nghi phạm trộm cắp tài sản là Nguyễn Đoàn Hiếu, sinh viên tạm trú tại địa chỉ trên.
 
Hiện, Cơ Quan cảnh sát điều tra công an TP Huế đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đoàn Hiếu để xử lý nghiêm hành vi trộm cắp tài sản theo đúng quy định của pháp luật.
Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top