ClockThứ Tư, 01/07/2020 17:07

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội chung tay phòng chống dịch COVID - 19

TTH.VN - Đó là một trong những kết quả hoạt động nổi bật được nêu lên tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Khối Thi đua Mặt trận - đoàn thể tỉnh tổ chức tỉnh chiều 1/7.

Khối thi đua Mặt trận - đoàn thể chung tay thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trịKhối thi đua Mặt trận - Đoàn thể: Ký kết giao ước thi đuaGóp phần hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh

Đại diện Hội Cựu Chiến binh tỉnh phát biểu góp ý tại hội nghị

Nửa đầu năm 2020, bên cạnh thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) cùng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia tuyên truyền, thực hiện phòng chống dịch COVID - 19.

Điển hình, Ủy ban MTTQVN tỉnh là “cầu nối” tiếp nhận hơn 6,8 tỷ đồng và hàng nghìn phần quà quyên góp phòng, chống dịch; Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã cử hơn 15 nghìn lượt cán bộ, hội viên tham gia tuyên truyền, bảo vệ các chốt kiểm dịch, kiểm tra y tế; Liên đoàn Lao động tỉnh trích ngân sách hỗ trợ hơn 1.200 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh và vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tiến tục giúp đỡ cho hơn 4.500 trường hợp khác; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cấp phát gần 15.000 tờ rơi và vận động hơn 3.600 lượt cán bộ, hội viên hỗ trợ công tác hậu cần tại điểm cách ly; Tỉnh Đoàn thành lập 32 đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại các chốt kiểm soát y tế và khu cách ly; Hội Nông dân tỉnh ủng hộ 10 tấn gạo, 500 thùng mì tôm, 32.000 khẩu trang… cho người dân đang ở các khu vực cách ly và các gia đình hội viên hoàn cảnh khó khăn.

Sáu tháng cuối năm 2020, Khối Thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân, tư tưởng cán bộ, hội viên, đoàn viên, đấu tranh chống lại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nghĩa đối với người nghèo, hoàn cảnh khó khăn…

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Khẳng định vai trò mặt trận và các đoàn thể

Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (MTTQVN & CĐTCT – XH) là mục tiêu xuyên suốt, thường xuyên liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Khẳng định vai trò mặt trận và các đoàn thể
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Sáng 5/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy về tiếp tực thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
Phú Lộc: Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Chiều 1/4, Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa XV (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 05 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phú Lộc Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến
Return to top