ClockThứ Tư, 23/11/2016 20:23

Mâu thuẫn gia đình, em đâm chết anh trai

TTH.VN - Sáng 24/11, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp nghi can Lê Q. H. (SN 1994, trú thôn Tân An, xã Phú Thuận (Phú Vang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, lúc 16h 20phút ngày 23/11, tại nhà ông Lê V. Kh. (SN 1969, thôn Tân An, xã Phú Thuận) có 5 người, gồm 2 vợ chồng ông Kh., hai người con trai và một người bạn của con đang chuẩn bị làm mồi nhậu.

Lúc này, Lê Q. B. K. (SN 1990), con cả của ông Kh. chạy xe máy từ TP Huế trở về. Vừa vào nhà, anh K. lớn tiếng chửi bới ông Kh. vì cho rằng bố mình thường xuyên đánh đánh mẹ nên hai cha con xảy ra mâu thuẫn.

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án

Mặc cho mọi người can ngăn, trong lúc cãi nhau, rượt đuổi, K. thủ sẵn con dao chạy ra sân và nhặt đá ném vào đầu ông Kh. Lê Q.H. 

Thấy việc can ngăn của gia đình không có kết quả, trong khi K càng hung hăng chửi bới, thách thức cả nhà nên Lê Q. H lấy dao đuổi theo đâm một nhát vào mạn sườn ngực trái của K. khiến K. gục tại chỗ- cách nhà khoảng 20m. Mặc dù được người thân chở đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, K đã tử vong.

Được biết, K. từng có vợ nhưng đã ly dị, hiện đang ở nhà trọ và làm nhân viên một quán bar tại TP. Huế. K. thường xuyên về nhà lấy lý do bố hay đánh mẹ để gây gỗ ông Kh..

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Vang, Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và bắt khẩn cấp đối với Lê Q. H. để điều tra về hành vi giết người.

Thái Bình

* Do sơ suất của P.V Hà Nguyên trong bản tin trước gây nhầm lẫn thông tin từ "em đâm chết anh trai " thành "cha đâm chết con trai", Thừa Thiên Huế Online xin thành thật cáo lỗi cùng gia đình, bạn đọc và cơ quan chức năng.

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ra quân đánh bắt thủy sản năm 2024

Ngày 25/2, UBND xã Phú Thuận (Phú Vang) tổ chức lễ ra quân đánh bắt thủy sản năm 2024. Sau tiếng trống xuất quân, đoàn tàu đánh bắt xa bờ rẽ sóng ra khơi, với hy vọng một năm thắng lợi, tôm, cá đầy khoang.

Ra quân đánh bắt thủy sản năm 2024
Đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý sạt lở bờ biển: “Thi công đến đâu, dứt điểm đến đó”

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại chuyến kiểm tra thực địa về tiến độ Dự án Xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua xã Phú Thuận, Phú Hải và Dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển đoạn qua xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) chiều 11/11.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý sạt lở bờ biển “Thi công đến đâu, dứt điểm đến đó”
Lại xảy ra tình trạng giải quyết mâu thuẫn bằng dao, kiếm

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Huế, các đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập nhau thành nhóm để “giải quyết” mâu thuẫn bằng dao, kiếm tự chế tăng. Đây là vấn đề nhức nhối xã hội, đau lòng mẹ cha, cần lên án.

Lại xảy ra tình trạng giải quyết mâu thuẫn bằng dao, kiếm
Return to top