Thế giới

Máy bay A380 hạ cánh khẩn cấp ở Srilanka

ClockThứ Sáu, 26/06/2015 14:34
TTH.VN - Một chiếc máy bay A380 của hãng hàng không Emirates Airlines đang chở hơn 500 hành khách phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Colombo (Sri Lanka) do "sự cố kỹ thuật". Vụ việc xảy ra vào sáng nay (26/6) theo giờ địa phương.

Chiếc máy bay khởi hành từ Sydney (Úc) tới Dubai (Ấn Độ) đã được chuyển hướng đến sân bay Colombo (Sri Lanka) và hạ cánh an toàn vào sáng nay (26/6) theo giờ địa phương do một sự cố kỹ thuật, hãng hàng không này phát biểu trước các phương tiện truyền thông, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết về sự cố nói trên.

Một phát ngôn viên tại sân bay Colombo cho hay, lực lượng chữa cháy và nhân viên cấp cứu đã được đặt ở chế độ chờ.

Chiếc máy bay A380 chở hơn 500 người phải hạ cánh khẩn cấp ở Sri Lanka sáng nay 26/6 - Ảnh: AFP

"Không có ai bị thương và cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra sự việc”, nhân viên này nói thêm.

Emirates Airlines thông báo, toàn bộ hành khách đã được chuyển sang các chuyến bay khác của hãng.

Trước đó, hãng hàng không Emirates Airlines đã cho hạ cánh máy bay A380 lần đầu tiên tại Colombo vào năm 2012, tuy nhiên cho đến nay, sân bay này vẫn chưa được nâng cấp để xử lý những sự cố bất ngờ của chiếc máy bay dân dụng lớn nhất thế giới nói trên.

Lê Thảo (lược dịch từ AFP & CNN)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top