Thế giới

Máy bay Mỹ, binh sỹ Iraq hợp sức đánh IS trên hai mặt trận

ClockThứ Bảy, 18/10/2014 10:12
TTH.VN - Trong khi máy bay Mỹ tiếp tục dội bom IS tại Kobani, Syria thì các binh sỹ Iraq đang giao tranh với IS tại phía Tây Baghdad.

Theo AFP, các tư lệnh quân đội Mỹ cho rằng đã có những tín hiệu đáng khích lệ trong việc phòng thủ tại Kobani chống lại IS. Tuy nhiên, họ cũng cảnh bảo thị trấn giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ có thể rơi vào tay IS bất kỳ lúc nào. 

Quan chức Mỹ cũng khẳng định rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay là đảm bảo an ninh cho đồng minh Iraq.  

 
Khói bốc lên tại thị trấn Kobani sau các đợt không kích của Mỹ và đồng minh (Ảnh AFP)

“Chúng tôi đang tập trung hết sức mình để bảo vệ Iraq và những gì chúng tôi đang làm tại Syria là để ổn định tình hình tại Iraq”, tướng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố. 

Trong ngày 17/10, đã có 6 cuộc không kích của Mỹ và đồng minh nhằm vào IS tại phía Đông Kobani tạo điều kiện cho lực lượng người Kurd tại đây gia cố khả năng phòng thủ của mình. 

Người đứng đầu thị trấn Kobani Anwar Muslim tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh đã tiêu diệt nhiều xe vận tải và đạn pháo của IS. 

Các chiến binh người Kurd cũng đã đẩy lui IS ra khỏi một số khu vực tại Kobani và ông Muslim cho biết: “Các chiến binh của chúng tôi đã tăng cường các vị trí phòng ngự của mình”. 

Tuy nhiên, ông Muslim cũng nói rằng các tay súng bắn tỉa của IS và đạn pháo của chúng đã ngăn cản chính quyền Kobani sơ tán những thường dân bị kẹt lại đây trong giao tranh. 

Đảng Liên đoàn Dân chủ Người Kurd (PYD), lực lượng tiên phong trong việc bảo vệ Kobani đã khẩn thiết yêu cầu được viện trợ thêm vũ khí đạn dược cho các chiến binh của mình. Tuy nhiên, Washington cho rằng còn quá sớm để bàn đến yêu cầu này. 

Trong khi đó, trên chiến trường Iraq, lực lượng an ninh nước này đang chiến đấu cùng lúc tại hai vị trí chống lại IS là thành phố chiến lược Ramadi ở phía Tây Baghdad và thành phố Tikrit. 

Thành phố Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar là nơi lực lượng ủng hộ chính quyền Iraq đang chiếm giữ và việc mất thành phố này sẽ khiến IS dễ dàng tấn công vào Baghdad. 

Trước sức ép của Mỹ, đồng minh và quân đội Iraq, chi nhánh Al-Qaeda tại bán đảo Arab, ngày 17/10 đã kêu gọi người Hồi giáo tham gia thánh chiến cùng IS. 

“Chúng tôi kêu gọi toàn bộ các chiến binh Hồi giáo gạt bỏ những bất đồng của mình cũng như những khác biệt về sắc tộc để cùng tham gia chiến đấu chống lại những kẻ tấn công vào các chiến binh thánh chiến của chúng ta”.

Trần Khánh (Theo VOV)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top