Thế giới

Máy bay ném bom tầm xa Nga dội 1.500 quả bom xuống các mục tiêu IS

ClockChủ Nhật, 20/12/2015 12:16
TTH.VN - Các máy bay ném bom tầm xa của Nga đã tiến hành 145 cuộc xuất kích và nã 1.500 quả bom nhằm vào các mục tiêu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), kể từ khi tham gia chiến dịch không kích tại Syria hồi giữa tháng 11. 


Máy bay ném bom tầm xa Tu-160 của Nga (Ảnh: Sputnik)

Tướng Anatoly Konovalov, phó tư lệnh Không quân Nga, cho biết với đài phát thanh Ekho Moskvy rằng các máy bay Nga đã thả khoảng 1.500 quả bom và bắn 20 tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu khủng bố tại Syria.

Các phi công của máy bay ném bom chiến lược Tu-22 (Blinder) và Tu-160 (Blackjack) cất cánh từ các căn cứ tại Nga và mất 16 giờ bay để hoàn thành các sứ mệnh chiến đấu ở Syria.

"Thật phi thường khi các máy bay Tu-160 thực hiện các cuộc xuất kích từ căn cứ Olenegorsk ở miền tây bắc Nga, bay quanh châu Âu, vào Địa Trung Hải và phóng tên lửa nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria. Đáng chú ý là các mục tiêu này bị tấn công với độ chính xác cao", ông Konovalov nói.

Các máy bay Tu-22 thực hiện các vụ ném bom, trong khi các tên lửa hành trình cả phiên bản cũ lẫn mới được bắn đi từ máy bay Tu-160.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/12 cho biết quân đội Nga chưa sử dụng tất cả các khả năng trong chiến dịch không kích tại Syria, nói thêm rằng các biện pháp bổ sung có thể được áp dụng nếu cần.

“Chúng ta có thể thấy các phi công và sĩ quan tình báo của chúng ta tại Syria hoạt động hiệu quả như thế nào. Họ cũng phối hợp hiệu quả với các lực lượng quân sự khác nhau - hải, lục, không quân”, ông Putin nhấn mạnh.

Các máy bay ném bom chiến lược của Nga bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu khủng bố từ ngày 17/11.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho hay sự tham gia của phi đội 25 máy bay ném bom chiến lược cho phép Moscow tăng gấp đôi các cuộc không kích.

Trước đó, các cuộc xuất kích tại Syria được tiến hành bởi các máy bay ném bom Sukhoi, trong đó có Su-34, Su-25 và Su-24M.

An Bình (Theo Dân trí)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần

Theo Hãng Thông tấn The Straits Times ngày hôm nay (29/3), hai tổ chức nhân đạo hàng đầu thế giới vừa lên tiếng cảnh báo, nắng nóng khắc nghiệt là một trong những vấn đề gây nguy hiểm nhất do biến đổi khí hậu; mặc dù vậy, vấn đề này ít được quan tâm hơn so với các tác động dây chuyền khác, chẳng hạn như bão và lũ lụt.

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Return to top