ClockChủ Nhật, 18/06/2017 08:23

MC team building

TTH - Gần đây, du lịch team building bắt đầu phát triển thì ở Huế xuất hiện thêm một nghề “ăn nên làm ra”, là MC team building.

Du lịch team building đang được nhiều du khách lựa chọn

Thu nhập cao

Đúng hai giờ chiều, tất cả du khách cùng tập trung xuống bãi biển Lăng Cô. Thấy đã đông đủ, cô dẫn chương trình (MC) Nguyễn Thị Thanh Phi bắt đầu công việc. Nhiệm vụ của MC là chia các thành viên ra các đội, điều hành và dẫn dắt qua từng trò chơi từ trí tuệ đến vận động. Để “giữ lửa” trong suốt thời gian chơi team, MC cùng chạy, nhảy và phải la hét để cổ vũ các đội chơi. Suốt 3 tiếng làm MC, không lúc nào ngừng nghe câu “Anh chị ơi!... cố lên nào!” của cô với tần suất âm không hề thay đổi.

Sau buổi làm việc vất vả, MC Thanh Phi tâm sự, cô đến với nghề này là hoàn toàn ngẫu nhiên, chưa từng qua các lớp đào tạo nào. Từng là một cán bộ Đoàn từ lúc học THPTvà cả 4 năm đại học, Thanh Phi thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt tập thể có lồng ghép trò chơi. Có khiếu ăn nói nên cô luôn được chọn làm người điều hành các trò chơi đó. Lâu dần, trở thành một kỹ năng. Khi du lịch team building bắt đầu được tổ chức ở Huế, Thanh Phi là một trong ít người tiên phong làm nghề này.

Anh Hồ Bảo Long, Giám đốc Công ty Winwin teambilding cho biết, trong du lịch team building, hai yếu tố là MC và kịch bản chương trình quyết định đến 80 - 90% thành công. Nghề này đòi hỏi người làm phải hội tụ được sức khỏe, khả năng "nói không biết mệt", am hiểu các trò chơi tập thể, và phải biết "truyền và giữ lửa" cho người chơi. Vất vả là thế, song điều luôn khiến các MC hài lòng là thu nhập rất hấp dẫn. So với các MC đám cưới, MC team building luôn được trả thù lao gấp 3-5 lần, tùy vào số lượng khách tham gia.

Chỉ mới bước vào mùa hè, lịch dẫn team building của Phạm Trần Hùng Tâm, một nhân vật có tiếng trong giới MC đã kín trong trong 2 tháng tới. Hùng Tâm chia sẻ, đúng là thu nhập cao, nhưng nếu không có sức khỏe tốt thì không dễ theo nghề. “Team building thường tổ chức ngoài trời, vào những ngày nắng. Một chuyến chơi team building trên phá Tam Giang gần đây, trời nắng như đổ lửa, mình là MC nên phải đứng ở dưới nước để dẫn dắt. Ngâm người dưới nước cả mấy tiếng đồng hồ không phải ai cũng trụ được”, Hùng Tâm nói.

Tham gia các trò chơi team building, có nhiều người nhiệt tình, vui vẻ, nhưng cũng không ít người tỏ ra không thích. Bởi thế, khi lên kịch bản, bắt buộc MC phải nghiên cứu kỹ các đối tượng khách để đưa ra các trò chơi phù hợp nhất. Nhiều người là lãnh đạo khó có thể chơi với nhân viên các trò chơi mang tính “lăn lê, bò trườn”. Khi đó MC phải nhanh trí, giải thích đây đơn giản chỉ là một trò chơi, cũng là cơ hội hiếm để lãnh đạo đứng ở vị trí của nhân viên và thấy rằng ở vị trí đó, nhân viên của mình có những khó khăn như thế nào; ở chiều ngược lại, nhân viên được trở thành lãnh đạo trong trò chơi để thấy áp lực công việc của “sếp” mình lớn như thế nào... Và sau cùng chính là sự gắn kết để mọi người cùng hiểu nhau hơn.

Nghề MC team building đòi hỏi nhiều sức khỏe và lên kịch bản được các trò chơi

Còn khan hiếm

Ngoài thu nhập cao, điều khiến nhiều MC yêu nghề là ý nghĩa đạt được sau mỗi lần tổ chức. MC Hùng Tâm chia sẻ, trong một chuyến tổ chức team building cho công ty dệt may, ở buổi liên hoan tổng kết, các thành viên ở 3 bộ phận: mua nguyên liệu, thiết kế và bộ phận may cùng xây dựng một tiểu phẩm. Lâu nay, các bộ phận cứ trách nhau, đổ lỗi bộ phận khác khi công việc chung không được thuận lợi. Bộ phận mua nguyên liệu bảo hai bộ phận còn lại làm kém năng suất, dẫn đến doanh thu giảm; bộ phận thiết kế cho rằng bộ phận mua nguyên liệu kém chất lượng và bộ phận may không may đúng thiết kế; bộ phận may thì đổ lỗi là bộ phận thiết kế cắt vải không đúng… Kết thúc tiểu phẩm, mọi người nhận ra rằng do không chịu nhận ra sai lầm và cùng ngồi lại giải quyết nên dẫn đến sự việc như thế. Sau chuyến team building đó, lãnh đạo công ty rất hài lòng.

Dù nghề MC team buiding đang có xu hướng phát triển vì loại hình du lịch này rất được các công ty, doanh nghiệp lựa chọn nhưng hiện ở Huế cũng chỉ có khoảng 5 người thực sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn để "trụ" với nghề bởi không phải ai cũng có sức khỏe tốt và khả năng tư duy kịch bản các trò chơi. "Khoảng 1-2 năm tới, với việc trong tay đang có một số học trò và "đơn đăng ký" theo học của không ít bạn trẻ, hy vọng số lượng các MC sẽ tăng hơn để có thể đáp ứng được nhu cầu, vì hiện nay nhiều team building phải thuê ở các địa phương khác về tổ chức", Hùng Tâm chia sẻ.

Nhìn nhận về vấn đề này, ông Trương Thành Minh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch cho hay, hiện các trường du lịch ở Huế cũng chưa thể đào tạo được MC team building nên ngành sẽ chủ động liên hệ với các trường để có thể mở các lớp đào tạo, trước mắt mở các lớp ngắn hạn, rồi tiến đến mở các khóa học bài bản hơn.

Team building là hình thức sinh hoạt tập thể, xây dựng, gắn kết các cá nhân trong nhóm thành một khối đoàn kết, làm việc vì lợi ích chung. Thông qua các trò chơi, mỗi thành viên nhận ra được điểm mạnh, yếu của nhau, từ đó phân chia công việc phù hợp, đạt hiệu quả cao. Team building có thể tổ chức ở tất cả mọi nơi, như: bãi biển, khu vực sông nước, rừng núi, các điểm di tích, trong nhà…

Bài, ảnh: ĐỨC QUANG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top