ClockThứ Hai, 18/01/2021 17:03

Mẹ con chị Triển đã có nhà ở

TTH.VN - Sáng 18/1, tại thôn 2, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam xã thay mặt các nhà tài trợ trao tiền hỗ trợ xây nhà cho chị Nguyễn Thị Triển, bảo đảm cho ba mẹ con có chỗ ở ổn định.

Bạn đọc hỗ trợ gần 2 triệu đồng cho cô gái bị xương thủy tinhCháu Phát được hỗ trợ hơn 2 triệu đồngKhởi công nhà tình thương cho mẹ con bà Đặng Thị ĐángTặng quà cho người dân bị ảnh hưởng sau mưa lũBé Như Quỳnh nhận được nhiều nguồn hỗ trợTrao 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng do Báo Hà Nội mới hỗ trợ

Đại diện UBMTTQ Việt Nam xã Vinh Thanh thay mặt các nhà tài trợ trao quà cho gia đình chị Triển

Thông qua bài viết “Mẹ bị bệnh và hai con nhỏ cần một mái ấm” đăng trên Chuyên mục Quỹ Sen xanh của Báo Thừa Thiên Huế số 7851 nêu hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Triển, mắc bệnh thần kinh nặng, là mẹ của hai con gái nhỏ, hoàn cảnh rất khó khăn. Chị Triển không đủ tỉnh táo để tham gia lao động, ba mẹ con sống trong căn chòi được làm bằng tôn, bạt cũ trong góc vườn nhà của mẹ chị Triển không đủ để che mưa che nắng.

Bài viết kêu gọi bạn đọc, các mạnh thường quân hỗ trợ để mẹ con chị Triển ổn định chỗ ở, hai cháu bé được sự che chở cho đến khi trưởng thành. Thông qua bài viết, chị Triển đã nhận được nhiều nguồn hỗ trợ. Đến tháng 1/2021, căn nhà rộng 50m2 trên nền đất cũ đã được xây dựng kiên cố với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng. Trong đó, Báo Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm hỗ trợ 6 tấn xi măng.

Bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ chị Triển nghẹn ngào: “Nhờ sự kêu gọi của Báo Thừa Thiên Huế, con cháu tôi đã có một mái ấm. Đây là điều mà trước đây, chúng tôi không dám mơ đến”. Thông qua UBMTTQ Việt Nam xã Vinh Thanh, bà Yến gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm, đặc biệt là Báo Thừa Thiên Huế và Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm.

Tin, ảnh: HƯƠNG LAN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

LỪNG LẪY ĐIỆN BIÊN, CHẤN ĐỘNG ĐỊA CẦU
Nghệ thuật bảo đảm công binh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến dịch Điện Biên Phủ của Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm tiêu diệt quân Pháp ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, giành thắng lợi quyết định trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954. Tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng Công binh có Trung đoàn Công binh 151; Tiểu đoàn Công binh thuộc Cục Vận tải; ba đại đội công binh thuộc ba đại đoàn (Đại đoàn 308, Đại đoàn 312, Đại đoàn 316).

Nghệ thuật bảo đảm công binh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ
Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

Cùng với cả nước, trong tháng 4 này, Thừa Thiên Huế đồng loạt ra quân và tăng tốc thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Với sự trợ giúp từ phần mềm CAPI (một mô-đun phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn thực địa chuyên dụng) trên thiết bị điện tử đã giúp các lực lượng điều tra viên “tăng tốc” trong quá trình thực hiện điều tra.

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top