ClockChủ Nhật, 21/01/2018 14:32

Mexico mở trang web đặc biệt về hợp tác với EEC

TTH.VN - Mexico vừa ra mắt một trang web đặc biệt, nhằm thúc đẩy hợp tác với Ủy ban kinh tế Á-Âu (EEC), ông Americo Daniel Alatorre, Thư ký điều hành Phòng Thương mại Nga-Mexico nói với hãng thông tấn Sputnik ngày 21/1.

Mexico, Mỹ đồng ý tiếp tục đàm phán về NAFTAMỹ, Canada, Mexico đạt tiến triển trong tài đàm phán NAFTAMexico, Mỹ nhất trí tăng cường hợp tác trong ngành năng lượngTổng thống Putin: Khoảng 50 quốc gia quan tâm đến việc hợp tác với EAEU

Thành phố Mexico, thủ đô của Mexico. Ảnh: Pixabay

Ông Alatorre khẳng định: "Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ thực hiện các dự án chung. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp một lựa chọn độc nhất - Internet TV ở chế độ trực tuyến, chuyên về các dự án kinh doanh cho các quốc gia của chúng tôi".

Trang web này cũng cung cấp thông tin về những sự kiện quan trọng, có thể hấp dẫn trong thương mại song phương, ví dụ như về triển lãm PRODEXPO sắp tới tại Moscow dự kiến ​​diễn ra từ ngày 5-9/2.

Trước đó hồi tháng 6/2016, Thứ trưởng Ngoại giao Mexico Carlos Alberto de Icaza cho biết, Mexico muốn hợp tác với Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) do Nga dẫn đầu, như một cơ hội để mở rộng sự hiện diện của quốc gia này trong khu vực.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030

Ngày 27/3, Ban Giám đốc Sở Y tế có buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về khả năng triển khai dự án “Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025-2030”, trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030
Vẫn còn trang web cơ quan Nhà nước bị cài cắm link game bài, cờ bạc

Số liệu từ Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia tiếp tục ghi nhận có 31 đơn vị (19 tỉnh, thành phố và 12 bộ, ngành) còn tồn tại các website của đơn vị bị lợi dụng để tải lên số lượng lớn tệp tin có nội dung độc hại, chủ yếu đến từ các game bài, cờ bạc đổi thưởng…

Vẫn còn trang web cơ quan Nhà nước bị cài cắm link game bài, cờ bạc

TIN MỚI

Return to top