Minh Khiêm và tác phẩm đúc rút 40 năm
TTH - Không phải ngẫu nhiên mà Minh Khiêm lại có tên trong danh sách chọn lọc 37 nghệ nhân, nghệ sĩ được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp chứng nhận “Đã có nhiều đóng góp trong giữ gìn và phát huy Ca Huế, góp phần vào bảo tồn và phát triển văn hóa nghệ thuật Thừa Thiên Huế”. Được tôn vinh lần đầu tiên trong chương trình nghệ thuật đặc sắc “Âm sắc Hương Bình” tại Festival Huế lần thứ 8 năm 2014.
Với Minh Khiêm, ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên từ lâu đã bén duyên và trở thành chất men say, nguồn cảm hứng thấm đẫm vui buồn trong dặm đường dài mà anh đã trải, để từ đó những làn điệu mang âm sắc bài bản Ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên ra đời và vang lên trên làn sóng của Đài Phát thanh Giải phóng, Phát thanh Bình Trị Thiên trước đây, và đài Phát thanh truyền hình Thừa Thiên Huế bây giờ. Cái tên Minh Khiêm, với tư cách là tác giả sáng tác lời ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên đã quen thuộc với khán giả đài và bạn xem truyền hình ở Bình Trị Thiên. Cùng với lớp đàn anh đi trước còn sót lại đến nay như Kỳ Châu, Đăng Ninh, Kim Vàng, Võ Quê… Minh Khiêm bằng niềm đam mê nghệ thuật và trách nhiệm công dân của mình đã có những đóng góp không nhỏ vào việc giữ gìn và phát huy Ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên. Có thể đọc được điều ấy qua cuốn “Huế một bài thơ” chọn lọc từ hàng trăm sáng tác của anh về Ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên, xuất bản năm 1997, và cuốn “Sáng tác lời ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên” mới đây.
Ấn phẩm “Sáng tác lời ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên” là tập hợp các bài giới thiệu và trao đổi kinh nghiệm sáng tác của các bài bản, làn điệu Ca Huế và dân ca ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế; khoảng 30 bài bản, làn điệu ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên được anh đề cập qua những sáng tác của mình.
“Sáng tác lời Ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên” là tâm huyết được đúc rút từ kinh nghiệm sáng tác gần 40 năm qua của Minh Khiêm, như là lời trao đổi bình dị, chân tình, chuẩn mực của anh đối với những người sáng tác ở cơ sở, và những ai quan tâm đến Ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên. Nét nổi bật của ấn phẩm này là cách viết lời và cung cấp các tiết mục mới cho Ca Huế, dân ca Bình Trị Thiên, góp phần phục vụ khách du lịch, đưa vào trường học, câu lạc bộ, phát trên sóng phát thanh, truyền hình, liên hoan, hội diễn… đó là sự xuất hiện đúng lúc, mang ý nghĩa thiết thực.
Trung tâm Văn hóa Thông tin Thừa Thiên Huế đã có “con mắt xanh” khi phối hợp chặt chẽ với tác giả để cho ra mắt bạn đọc ấn phẩm “Sáng tác lời ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên” đúng vào dịp Liên hoan Ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên được tổ chức lần đầu tiên tại Huế, và kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đó là việc làm cần thiết không chỉ cho trước mắt mà cả lâu dài với việc bảo tồn và phát huy giá trị của Ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên, đáng quý và trân trọng với tác giả và đơn vị đã đầu tư xuất bản.
Tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm (bút danh) Minh Khiêm: “Sẽ sớm hoàn chỉnh hai bản thảo khác về ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên”
![]() Sắp tới, tôi sẽ sớm hoàn chỉnh hai tập bản thảo có liên quan đến Ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên. Thứ nhất là tập khảo cứu và tiểu luận với đầu đề “Cảm nhận Ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên”; tập thứ hai là “Lời mới về Ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên”, với cái nhìn sâu hơn, lắng đọng hơn, gần gũi hơn, nâng cao hơn giá trị, vị thế về Ca Huế và Dân ca Bình Trị Thiên.
Anh Phong (ghi)
|
Lê Viết Xuân
- Tại sao phải 100? (02/07)
- Xã hội & đời sống Đan Mạch nhìn từ phim (02/07)
- Tuần phim Đan Mạch 2022 chính thức khai mạc (02/07)
- Văn nghệ sĩ đồng hành cùng Festival Huế suốt bốn mùa (02/07)
- Nghe dòng sông kể chuyện (02/07)
- Bùng cháy cùng bữa tiệc Rock show “Comeback Cố đô” (02/07)
- Diện mạo mới, sức sống mới từ vị thế thành phố Festival đặc trưng (01/07)
- Lễ hội “100 món ẩm thực đường phố” thu hút khoảng 30 ngàn lượt khách (01/07)
-
Diện mạo mới, sức sống mới từ vị thế thành phố Festival đặc trưng
- "Gieo" và "gặt" từ lễ hội
- Lần đầu tiên nghệ thuật tuồng được quảng diễn trên đường phố
- Mãn nhãn, hồi hộp và sảng khoái với các tiết mục xiếc
- Hoàng Rob mang "Mặt trời phương Đông" đến với Cố đô Huế
- Vang vọng âm hưởng núi rừng tại Festival Huế 2022
- Hòa mình vào núi rừng Tây Bắc cùng đoàn Nghệ thuật Dân tộc Lào Cai
- Sắc màu văn hóa hội tụ, lan tỏa
- Cơ hội “tỏa sáng” cho các nhóm nghệ sĩ trẻ
- Xem phim “Em và Trịnh”
-
"Gieo" và "gặt" từ lễ hội
- Cộng đồng chung tay, nhân tố làm nên Festival Huế 2022
- Sân khấu dưới nước lần đầu xuất hiện tại “Chợ quê ngày hội”
- Sắc màu văn hóa hội tụ về Cố đô Huế
- Hơn 20 xe cổ hội tụ về Huế
- “Huế – Sài Gòn – Hà Nội” qua nhạc Trịnh Công Sơn
- Lùm Chánh Đông đón bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh
- Dí dỏm, yêu đời cùng "Làng vui chơi, làng ca hát"
- Tổng duyệt chương trình đêm gala giã bạn Festival Huế 2022
- Kid Francescoli khuấy động Huế