ClockThứ Tư, 30/11/2016 21:35

Mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS

TTH - Sáng 30/11, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh (41 Hùng Vương, TP Huế) Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh tổ chức lễ mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2016 (10/11-10/12), với chủ đề “Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam”.

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các tổ chức, ban, ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh đến dự.

Tính đến ngày 31/10/2016, trên địa bàn tỉnh có 304 người nhiễm HIV còn sống và có 337 trường hợp đã tử vong do AIDS. Số ca nhiễm HIV được phát hiện mỗi năm khoảng 80 trường hợp; trong đó, người Thừa Thiên Huế chiếm 50%. Trong 10 tháng năm 2016, tỉnh phát hiện 67 người nhiễm HIV, 90% lây nhiễm qua đường tình dục và 87% trong độ tuổi từ 20- 49 tuổi.

Phát biểu tại lễ mít-tinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đề nghị các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp tiếp tục chung tay phòng, chống HIV/AIDS; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về dự phòng lây nhiễm, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS; không kỳ thị, phân biệt, đối xử, tăng cường sự hỗ trợ người nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS...

Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến
Trang bị kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy cho sinh viên

Sáng 17/3, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức chương trình trải nghiệm, thực hành kỹ năng phòng chống, cứu hộ, cứu nạn về phòng cháy chữa cháy năm 2024.

Trang bị kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy cho sinh viên
Return to top