Thế giới
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực:

Mở đường cho việc hình thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới

ClockThứ Bảy, 01/01/2022 15:06
TTH.VN - Bắt đầu vào ngày hôm nay (1/1), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực đối với 10 quốc gia thành viên đã phê chuẩn hiệp định, mở đường cho việc hình thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới.

Indonesia có thể sẽ phê chuẩn hiệp định RCEP vào đầu năm 2022Hiệp định RCEP sẽ thúc đẩy phục hồi kinh tế ASEAN

Một cảng biển tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), 10 quốc gia nói trên bao gồm Australia, Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, New Zealand, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam.

Tiếp đó, Ban Thư ký ASEAN cho biết trong một tuyên bố: “Hiệp định RCEP cũng sẽ có hiệu lực vào ngày 1/2/2022 đối với Hàn Quốc”.

Cũng theo Ban Thư ký ASEAN, đối với các quốc gia thành viên còn lại, hiệp định sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ thời điểm nộp lưu chiểu văn kiện phê duyệt/phê chuẩn hiệp định RCEP của mình cho Tổng Thư ký ASEAN.

Được biết, Malaysia, Indonesia, Myanmar và Philippines là những quốc gia thành viên khác chưa phê chuẩn hiệp định này.

Hiệp định thương mại khổng lồ này chiếm 12,7 nghìn tỷ USD, hơn một phần tư thương mại hàng hóa và dịch vụ toàn cầu, và 31% dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu.

Ban Thư ký ASEAN khẳng định sẽ tiếp tục cam kết hỗ trợ tiến trình của hiệp định RCEP trong việc đảm bảo việc thực thi hiệu lực và hiệu quả, cuối cùng nhằm đóng góp vào các nỗ lực phục hồi toàn cầu hậu đại dịch COVID-19.

Trên thực tế, việc hiệp định này có hiệu lực là một bằng chứng cho thấy quyết tâm của khu vực nhằm giữ cho các thị trường mở cửa, tăng cường hội nhập kinh tế và hỗ trợ một hệ thống thương mại đa phương tự do, công bằng và dựa trên luật lệ, Ban Thư ký ASEAN nói thêm.

Bên cạnh đó, hiệp định mang lại các cam kết tiếp cận thị trường mới và những quy tắc hợp lý, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư. Hiệp định RCEP cũng hứa hẹn đem đến những cơ hội kinh doanh và việc làm, tăng cường các chuỗi cung ứng, và thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa vào các chuỗi giá trị và trung tâm sản xuất.

15 quốc gia thành viên RCEP có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước tính ở mức 25,8 nghìn tỷ USD, chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu. Trước đó vào ngày 15/11/2020, hiệp định RCEP đã được 10 quốc gia thành viên ASEAN ký kết với các nước đối tác bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.

Lê Thảo (Lược dịch từ Bernama & The Edge Markets)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

Mỗi khi nghĩ đến KTS. Kazimierz Kwiatkowski tôi lại nhớ tiểu thuyết “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” - một cuốn tiểu thuyết tình báo nổi tiếng của nhà văn Liên Xô (cũ) Yulian Semyonov, xuất bản năm 1969 và sau đó được dựng phim nhiều tập. Nhân vật chính là một sĩ quan tình báo của Liên Xô, bối cảnh tác phẩm bắt đầu từ chiến tranh thế giới thứ 2. Cuộc đời hoạt động trùng tu, cứu vãn di tích văn hóa của Kazimierz cũng có sự trùng hợp con số 17. Một KTS người Ba Lan có 17 năm liên tục làm việc ở Việt Nam.

Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam
Return to top