ClockThứ Ba, 09/07/2019 19:59

Mời đọc Báo Thừa Thiên Huế ngày 10/7

TTH.VN - Báo Thừa Thiên Huế số 7643 có nhiều tin bài hay, hấp dẫn.

Trang nhất Báo Thừa Thiên Huế ngày 10/7

Trang 1 báo Thừa Thiên Huế số ra ngày 10/7

Báo Thừa Thiên Huế số 7643, phát hành thứ tư, ngày 10/7 tiếp tục đăng thông tin về Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa VII. Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp. Thông tin tại phiên bế mạc, UBND tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả năm 2019; chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2020. Trong những tháng cuối năm sẽ tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, nâng cao chất lượng điều hành bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá để đạt được kết quả thực chất, hướng đến nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiện đại và hiệu quả... Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng đã bàn và thông qua 11 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao...

Sau gần 3 tháng tạm dừng thi công hạng mục tu bổ và tôn tạo bờ kè Hộ thành hào (Kinh thành Huế) để kiểm tra rà soát hồ sơ và đánh giá hiện trạng công trình, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã đưa kế hoạch khắc phục cụ thể. Với những tập thể, cá nhân liên quan, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đề nghị kiểm điểm, xác định trách nhiệm cụ thể để có biện pháp xử lý, khắc phục... Thông tin chi tiết có trong bài Sai phạm trong việc tu bổ, tôn tạo kè Hộ thành hào (Kinh thành Huế): Đề nghị kiểm điểm, xác định trách nhiệm cụ thể trang Thời sự.

5 xã vùng cao khát nước sạch là bài viết đáng chú ý trên trang Kinh tế. Theo đó, hàng ngàn hộ dân thuộc 5 xã vùng cao gồm Hương Hữu, Hương Giang, Thượng Long, Thượng Nhật, Thượng Quảng thuộc huyện miền núi Nam Đông đang thiếu hụt nguồn nước sinh hoạt. Dự án cấp nước cho khu vực này dù đã được phê duyệt, nhưng chưa được triển khai...

Cũng liên quan đến huyện miền núi Nam Đông, trang Bạn đọc còn có bài Sản xuất đá không phép, gây ô nhiễm. Theo phản ánh, nhiều năm nay, đời sống của các hộ dân ở thôn 3, 4, 5 quanh khu vực mỏ đá xã Hương Hữu, huyện Nam Đông bị ảnh hưởng lớn do hoạt động khai thác và sản xuất đá của Công ty TNHH Thạch Phú Hưng. Điều đáng nói là dù đã hết hạn khai thác từ năm 2011 nhưng công ty này vẫn sản xuất đá dân dụng.

Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11/7) Báo Thừa Thiên Huế có bài “Cầu nối” của ngành dân số.  Bài viết ghi nhận những công lao thầm lặng của các cộng tác viên dân số. Họ là “cầu nối” trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực dân số và là nhân tố quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch dân số-kế hoạch hoá gia đình. Hiện, toàn tỉnh có 2.090 công tác viên dân số. Thế mạnh của họ là gần dân, sát cơ sở, hiểu được các phong tục tập quán của người dân nên đã phát huy tốt vai trò truyền thông, vận động nhân dân thực hiện các chính sách về dân số. Tuy nhiên, khối lượng công việc không nhỏ, nhưng chế độ đãi ngộ hiện nay vẫn còn khá khiêm tốn, mỗi cộng tác viên dân số thôn, bản, tổ dân phố... được nhận chế độ phụ cấp chưa đến 300 nghìn đồng/tháng nên gần như không đủ bù đắp chi phí đi lại để thu thập thông tin số liệu hay tuyên truyền, vận động...

Báo Thừa Thiên Huế số 7643 còn có nhiều tin bài hay, hấp dẫn khác.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Báo Thừa Thiên Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Lễ Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam - VINASA tổ chức ở Hà Nội, “Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế” vinh dự được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam và được công nhận đạt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024 lĩnh vực quản trị, điều hành.

Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024
Return to top