ClockThứ Ba, 02/07/2019 19:57

Mời đọc Báo Thừa Thiên Huế ngày 3/7

TTH.VN - Báo Thừa Thiên Huế số 3637 phát hành thứ tư ngày 3/7 có nhiều tin bài hay, hấp dẫn.

Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế số 7635, ra ngày thứ hai 1/7Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế số 7634, ra ngày thứ bảy 29/6Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế thứ sáu ngày 28/6/2019Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế ngày 26/6

Trang nhất Báo Thừa Thiên Huế ngày 3/7

Trang nhất Báo Thừa Thiên Huế số 3637

Đào tạo nhân lực CNTT phục vụ tại chỗ: Khó đầu vào lẫn đầu ra là bài viết đáng chú ý trên trang Thời sự.

Mặc dù có cơ chế đặc thù song việc đào tạo và giữ nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ cho tỉnh còn khó về cả thu hút đầu vào và “giữ chân” đầu ra. “Theo khảo sát, có khoảng gần 40% - 45% sinh viên Huế học tại Huế nhưng số người ở lại Huế làm việc rất thấp, nhất là ngành CNTT. Theo đại diện Trung tâm CNTT tỉnh, để tạo môi trường sôi động hơn, các DN tại Huế có thể phối hợp bàn chiến lược để cùng nhau phát triển. Ngoài ra, các DN có thể tham gia quảng bá, giới thiệu để người học hiểu hơn và lựa chọn ngành CNTT để học tập và làm việc sau khi ra trường...

Đề cập vấn đề để nâng cao hơn nữa hiệu quả về du lịch, trang Du lịch – Văn hóa có bài Tăng tính trải nghiệm cho du lịch Huế. Thực tế cho thấy, Du lịch Huế không thiếu các tour tuyến, tuy nhiên, phần lớn lại thiếu tính trải nghiệm, chủ yếu dừng lại ở mức tham quan và khám phá. Khảo sát nhiều tour du lịch của các doanh nghiệp ở Huế hiện nay, tính trải nghiệm trong các tour vẫn rất hạn chế. Du khách chủ yếu tham quan di sản, chùa chiền, thưởng thức ẩm thực... chứ chưa có những điểm nhấn về những trải nghiệm thú vị. Theo tác giả, sự chủ động về nguồn khách cũng cần được ngành du lịch khắc phục tốt hơn. Chỉ khi có nguồn khách ổn định thì các điểm du lịch mới hoạt động ổn định. Song hành với đó, các điểm đến cần thêm những sản phẩm mới, có tính trải nghiệm cao, khi đó mới giúp du lịch Huế giữ chân khách...

Thông tin từ BHXH TP. Huế, hiện nay, số lượng người lao động nhận trợ cấp BHXH một lần đang có chiều hướng gia tăng. Từ đầu năm đến nay, bình quân mỗi tháng có trên 200 lao động làm thủ tục BHXH hưởng chính sách trợ cấp một lần. Số đông công nhân xem việc nhận trợ cấp một lần là cách để giải quyết khó khăn trước mắt mà quên đi lợi ích lâu dài... Thông tin chi tiết có trong bài Nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần: Cuộc sống về già hết chỗ dựa trên trang Đời sống – Xã hội.

Trang Chính trị có bài Lồng ghép để chính sách hiệu quả. Thời gian qua, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, miền núi gắn với các chính sách đầu tư trên địa bàn, huyện A Lưới đã khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, làm chuyển biến mọi mặt đời sống của vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng bền vững. Đi đôi với công tác đào tạo, sử dụng cán bộ, Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể huyện tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia; trong đó chú ý đến chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và triển khai tốt các dự án của Chính phủ để đồng bào các dân tộc được thụ hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước một cách hiệu quả nhất...

Báo Thừa Thiên Huế số 3637 còn có nhiều tin bài trong nước và quốc tế hấp dẫn khác.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Báo Thừa Thiên Huế

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Lễ Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam - VINASA tổ chức ở Hà Nội, “Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế” vinh dự được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam và được công nhận đạt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024 lĩnh vực quản trị, điều hành.

Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024
Return to top