ClockThứ Năm, 09/04/2020 10:42

Mỗi ngày lấy 300- 350 mẫu xét nghiệm cho công dân trước khi hoàn thành cách ly tập trung

TTH.VN - Sáng 9/4, tại cuộc họp giao ban trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phan Ngọc Thọ chỉ đạo, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Sở Y tế nâng cao năng lực xét nghiệm, đảm bảo mỗi ngày lấy 300- 350 mẫu xét nghiệm cho công dân trước khi hoàn thành cách ly trở về địa phương tại các khu cách ly tập trung.

Gần 1200 công dân từ Lào về được rời khu cách ly“Tiếp sức” cho lực lượng phòng, chống dịchNhững thủ tục hành chính được ưu tiên giải quyết thời gian cách ly xã hộiCách ly là quá cần thiết!Ngăn chặn, cách ly các trường hợp vượt biên trái phépLàm tốt “cách ly xã hội” sẽ đẩy lùi dịch bệnh COVID-19Xét nghiệm, cách ly ngay người đến khám có biểu hiện nghi ngờ

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo mỗi người hoàn thành cách ly tập trung ít nhất phải được xét nghiệm một lần. Ảnh: Thu Thủy 

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, tình hình dịch tể đang chuyển sang giai đoạn mới, do có sự khẳng định của Ban Chỉ đạo Trung ương là dịch bệnh đã lây lan ra cộng đồng (trước đây gọi là “mất dấu F0”).

“Tinh thần chỉ đạo của tỉnh vẫn là phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch- được thực hiện xuyên suốt mọi lúc, mọi nơi. Trong quá trình chỉ đạo điều hành, thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 xuất hiện nhiều bất cập, hạn chế, Ban chỉ đạo đã phân tích, đánh giá, nhận định nhằm thống nhất ý chí và hành động để công tác phòng chống dịch COVID-19 được tốt hơn”- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh đã tổ chức cách ly tập trung cho khoảng 8.000 công dân từ nước ngoài về (chủ yếu là người từ Lào về). Thời gian tới, số lượng ra khỏi cơ sở cách ly ngày càng nhiều. Từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh đã tổ chức xét nghiệm cho gần 4.000 mẫu. Bệnh viên Trung ương Huế phối hợp với Sở Y tế nâng cao năng lực xét nghiệm, mỗi ngày làm 300-350 mẫu cho công dân tại các khu cách ly chuẩn bị hoàn thành cách ly làm cơ sở về địa phương.

“Mỗi người trước lúc trở về địa phương tối thiểu phải có 1 lần xét nghiệm. Trước khi ra phải quản lý chặt chẽ, thực hiện cách ly từng phòng, từng khu vực phải nghiêm túc do nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao. Nếu không thực hiện nghiêm, để phát hiện 1 ca bệnh ra ngoài cộng đồng thì chúng ta phải xuất phát lại ngày 1 của 15 ngày cách ly xã hội từ đầu. Các cơ sở cách ly, các địa phương cần tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm túc”- Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ lưu ý.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo tập trung thảo luận, phân tích về quá trình thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; các yếu tố lây nhiễm, nguồn lây từ cộng đồng; khóa chặt nguy cơ lây bệnh xâm nhập từ bên ngoài; giám sát dịch tễ của công dân tại khu cách ly; giám sát chặt người từ địa phương khác đến; giải pháp cho người hoàn thành cách ly trở về địa phương; kiểm soát người dân nhập cảnh trái phép ở tuyến biên giới, các đường tiểu ngạch…   

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Phát hiện ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Ngày 12/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết đang phối hợp theo dõi một ca bệnh sốt rét ngoại lai tại Khoa Hồi sức cấp cứu tích cực, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế. Các y bác sĩ tiếp tục điều trị do bệnh nhân đang mang thai 19 tuần tuổi.

Phát hiện ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

TIN MỚI

Return to top