ClockChủ Nhật, 13/12/2020 06:56

Một cuộc thi mang nhiều ý nghĩa

TTH - Hàng nghìn lượt xem, chia sẻ, bình luận đã làm cho hội thi Báo cáo viên lần thứ III, năm 2020 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa tổ chức thực sự thành công. Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận; đồng thời là dịp để đội ngũ báo cáo viên của Đoàn học tập, rèn luyện, góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền.

Tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên phấn đấu, trưởng thành

Anh Trần Gia Công, Bí thư Tỉnh đoàn và chị Hoàng Thị Phương Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn trao giải Nhất, Nhì tại hội thi

Sau hai lần tổ chức, hội thi lần này thu hút 17 thí sinh đến từ các huyện, thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc ở 2 phần thi: “Báo cáo viên hiểu biết” với bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức và phần thi “Báo cáo chuyên đề”, thông qua thuyết trình về chủ đề mình đã chọn, sau đó trả lời 1 câu hỏi tình huống do Ban giám khảo đưa ra.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, tại hội thi năm nay, chất lượng của các thí sinh tốt hơn so với những năm trước. Nhiều bạn đã biết cách truyền cảm hứng cho người nghe, tạo được không khí vui tươi, sinh động, đặc biệt, xác định đúng trọng tâm của vấn đề. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thuyết trình, tạo thêm kênh thông tin phong phú, sinh động cho người nghe, nâng cao hiệu quả của bài thuyết trình.

Với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”, bằng lối trình bày lưu loát, tự nhiên, thuyết phục, hấp dẫn và kèm theo hình ảnh, video clip minh họa, Trung úy Phan Thái Sơn (Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, A Lưới) đã thật sự cuốn hút người xem. Khá tự tin với phần thuyết trình về đề tài “Tuyên truyền cổ động đoàn viên thanh niên ở khu dân cư tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ”, thí sinh Ngô Văn Phước, Bí thư Chi đoàn CC&CNCH số 4, Đoàn cơ sở PC07 đã khiến khán giả khá bất ngờ về câu hỏi tương tác với khán giả: “Khi gặp sự cố về cháy, bạn gọi 115 bằng di động, điện thoại bàn sẽ gọi như thế nào?”...

Bằng kinh nghiệm thực tiễn, “Mô hình tập hợp, giáo dục thanh niên qua mạng xã hội tại huyện A Lưới” mà thí sinh Phạm Thị Trang, Bí thư Chi đoàn thôn Hương Phú (xã Hương Phong) thể hiện xuất sắc đã xứng đáng đoạt giải nhất hội thi.

Trang phấn khởi cho biết: “Ở mỗi địa phương, mỗi thủ lĩnh Đoàn sẽ có những giải pháp, cách làm khác nhau để đoàn kết, tập hợp thanh niên; qua đó tuyên truyền, giáo dục, định hướng đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên viết nên những câu chuyện hay, những kỷ niệm đẹp bằng những hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội, mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên hãy tỉnh táo để “like đúng, share chuẩn” những nội dung tích cực, kịp thời lên tiếng, hành động trước những luận điệu sai trái…”.

Với kiến thức tốt và cách thuyết trình hay, thí sinh Phạm Thị Trang, Bí thư Chi đoàn thôn Hương Phú, xã Hương Phong, huyện A Lưới đã xuất sắc giành giải Nhất hội thi; giải Nhì được trao cho thí sinh Trần Thị Thùy Dương, Bí thư Đoàn Trường THPT Đặng Huy Trứ, thị xã Hương Trà; giải Ba được trao cho các thí sinh Hồ Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn Trường THPT Hà Trung, huyện Phú Vang và thí sinh Tráng Seo Anh – Đội phó vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Phong Hải, Bội đội biên phòng tỉnh…

Chị Hoàng Thị Phương Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho hay, mỗi thí sinh có thể áp dụng ngay những kiến thức, những kỹ năng đã được trao đổi, học hỏi tại hội thi năm nay vào thực tiễn để nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của Đoàn. Có thể nói, đây là dịp để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đánh giá kết quả tự học, ý thức rèn luyện và năng lực, trình độ công tác của đội ngũ báo cáo viên của mỗi đơn vị, từ đó phát hiện các nhân tố tiêu biểu, tiếp tục bồi dưỡng, phát triển dự nguồn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh trong thời gian tới.

Bài, ảnh: HT

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

163 đề tài tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh năm 2024

Sáng 14/4, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tổ chức lễ khai mạc triển lãm và chấm thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh lần thứ XVII, năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cùng giáo viên, học sinh các đơn vị dự thi.

163 đề tài tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh năm 2024
Khởi động cuộc thi tranh biện tiếng Anh cấp tỉnh

Nhằm thúc đẩy việc phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh của học sinh ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh, giúp học sinh tăng cường khả năng lập luận, học cách trình bày ý tưởng một cách rõ ràng và thuyết phục, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi “Tranh biện tiếng Anh THPT” cấp tỉnh năm học 2023-2024.

Khởi động cuộc thi tranh biện tiếng Anh cấp tỉnh
Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn.

Những hoạt động của chiến dịch “Hãy làm sạch biển” không chỉ góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường biển mà còn truyền thông điệp về tình yêu với biển, với Tổ quốc.

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn
Return to top