ClockThứ Ba, 29/08/2017 05:46

Một đời cống hiến

TTH - 88 tuổi đời, 69 tuổi Đảng, ông Nguyễn Quốc Ca ở tổ dân phố Lại Bằng 1, phường Hương Vân, TX. Hương Trà luôn tiên phong trong mọi hoạt động ở địa phương.

Ông Nguyễn Quốc Ca

Sau 28 năm tham gia cách mạng, ngày đất nước thống nhất, ông Nguyễn Quốc Ca được người dân bầu làm Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp xã Hương Vân. Ngày đó, ở Hương Vân, ruộng đồng hoang hóa, đất đai khô cằn, giao thông đi lại hạn chế. Ông Ca tham mưu, kêu gọi sức dân khai hoang cải tạo đất nông nghiệp, đầu tư nhiều kênh mương thủy lợi nội đồng, đưa giống lúa mới tăng vụ, tăng năng suất; trong đó, huy động hàng nghìn ngày công đắp đập ruộng Hom rộng hơn 2ha vừa nuôi cá, vừa trữ nước để chủ động sản xuất lúa, không theo lối “nhờ trời”. Ban đầu, diện tích lúa chưa đến 80 ha, năng suất lúa chỉ từ 20 - 30 tạ/ha, đến cuối năm 1985 tăng lên hơn 120 ha, năng suất đạt 35 - 40 tạ/ha. Thực hiện chủ trương phá thế độc canh cây lúa, ông vận động bà con khai hoang các vùng đồi để trồng sắn, khoai, dưa, lạc... Định kỳ 1-2 năm, HTX tổ chức đoàn tham quan các mô hình sản xuất mới ở miền Nam về ứng dụng ở địa phương. Thời kỳ này, Hương Vân bắt đầu phát triển mô hình làm vườn trồng thanh trà, cam, chanh, ổi… Số trâu bò HTX quản lý, giao khoán cho nhiều hộ dân nuôi hơn 1.000 con. Cách làm này vừa chủ động được khâu làm đất, vừa  cung cấp nguồn thịt cho người dân vào dịp lễ, tết.

Bí thư Đảng ủy phường Hương Vân Nguyễn Xuân nhận định: “Ông Ca là một bí thư chi bộ thôn, khu vực tuổi cao nhưng năng động nhiệt tình, luôn nghĩ đến lợi ích tập thể. Tháng 7/2017, ông xin thôi chức bí thư chi bộ tổ dân phố Lại Bằng, bà con  luyến tiếc. Với sự đóng góp của ông trong thời gian qua, Chi bộ tổ dân phố Lại Bằng 1, nhiều năm liền trong sạch vững mạnh; hạ tầng cơ sở, đời sống của bà con đổi thay đáng kể”.

Nghỉ hưu năm 1991, ông  Ca được bà con tín nhiệm làm Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Lại Bằng. Trên cương vị mới, ông thường xuyên lồng ghép tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương vào những buổi họp thôn để Nhân dân biết và thực hiện. Ông tích cực vận động người dân giữ gìn an ninh thôn xóm, gắn với xây dựng đời sống mới ở khu dân cư. Để thực hiện hiệu quả, ông xây dựng nhóm đảng viên nòng cốt, những người có uy tín trong thôn đi đầu trong các hoạt động. Hàng tuần, nhóm thường gặp mặt trao đổi, gợi mở giúp bà con tiếp cận khoa học kỹ thuật mới trong chăn nuôi heo, gà, vịt đàn, làm vườn, trồng cây thanh trà, trồng rừng. Thu nhập chưa cao nhưng đời sống người dân khu vực Lại Bằng ổn định, nhà cửa khang trang. Ông Ca còn tổ chức vận động các gia đình tạo các nguồn quỹ tương trợ “vì người nghèo”,”đền ơn đáp nghĩa”, kịp thời hỗ trợ cho các gia đình gặp khó, đau ốm đột xuất.

Ông Ca từng mạnh dạn đề đạt việc xây dựng đường bê tông thôn xóm theo chủ trương Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Mọi việc khi triển khai, ông công khai minh bạch trước dân. Do vậy, 100% bà con trong thôn hưởng ứng. Từ năm 2004 đến nay, Lại Bằng có gần 5km đường bê tông liên thôn, liên xóm, tạo điều kiện cho người trong vùng đi lại thuận lợi, không còn lầy lội như trước.

Nhận thấy Lại Bằng thiếu nhà họp thôn, năm 2004, ông Ca họp cấp ủy mạnh dạn đề xuất mỗi hộ trong thôn góp 50 nghìn đồng. Có số tiền đối ứng, ông lập dự án trình cấp trên xin thêm kinh phí. Sau thời gian ngắn, nhà họp thôn Lại Bằng ra đời. Thời điểm này, ông cùng Ban công tác mặt trận thôn vận động Nhân dân đưa mạng lưới điện thắp sáng về làng. Mức sống bà con ngày ấy chưa cao, mỗi suất đóng góp để có điện thắp sáng không nhỏ, vì vậy, ông đã đứng ra tín chấp xin trả chậm. Đến nay, 100% hộ dân có điện thắp sáng. Năm 2011, ông vận động con cháu gần xa xây cổng làng Lại Bằng khang trang với giá trị hơn 73 triệu đồng. Nắm bắt nguyện vọng của con cháu, ông tiếp tục “đối ngoại” triển khai hệ thống điện thắp sáng đường làng. Hệ thống này đang lắp đặt các kiệt xóm với chiều dài gần 1.000 mét, phần trụ đèn do bà con đóng góp. Số lượng bóng và dây điện do Thị đoàn Hương Trà hỗ trợ.

Ông Hoàng Thắng, 78 tuổi, người dân ở địa phương cho biết: “Ông Nguyễn Quốc Ca là người liêm chính, chí công vô tư, luôn chia sẻ với bà con lối xóm. Việc gì có lợi cho đảng, cho dân ông làm hết mình. Ông là tấm gương người cao tuổi cho thế hệ trẻ noi theo”.

Bài, ảnh: Minh Văn Phái

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xuất quân đánh cá vụ Nam

Sáng 21/2, lễ xuất quân đánh cá vụ Nam năm 2024 đã được tổ chức tại phường Thuận An (TP. Huế).

Xuất quân đánh cá vụ Nam
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu dự lễ chào cờ đầu năm mới

Sáng 10/2, nhằm ngày mùng 1 tết Nguyên đán Giáp Thìn, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức lễ chào cờ đầu năm mới. Ông Lê Trường Lưu - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Thanh Bình – UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự lễ chào cờ và chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu dự lễ chào cờ đầu năm mới
Return to top