ClockThứ Sáu, 31/07/2020 11:32

Một gia đình ở A Lưới treo bảng thông báo tự cách ly

TTH.VN - Mới đây, hình ảnh một gia đình người đồng bào dân tộc Pa Cô ở A Lưới dựng bảng thông báo gia đình có đi du lịch từ vùng có dịch về, tự cách ly, xin hàng xóm thông cảm không lại gần được nhiều người chia sẻ và đánh giá cao về ý thức cộng đồng trong công tác phòng dịch COVID-19.

4 trường hợp ở A Lưới về từ Đà Nẵng xét nghiệm âm tính lần 1Làm tốt khám chữa bệnh ở cơ sở, Bảo hiểm y tế A Lưới hưởng lợiA Lưới lập thêm chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19

Thông báo tự cách ly của người dân sau khi đi từ vùng có dịch về

Cụ thể, nội dung thông báo là: “Thông báo: Gia đình mới đi du lịch Đà Nẵng – Quảng Ngãi về (tự cách ly tại nhà 14 ngày từ 26/7 – 8/8/2020) xin hàng xóm thông cảm không lại gần. Xin cảm ơn”.

Theo anh Lê Văn Nghếu, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn, huyện A Lưới, đó là trường hợp gia đình anh H.V.R, người đồng bào dân tộc Pa Cô, đang sống tại địa phương. Theo thông tin dịch tễ, gia đình anh R. (gồm anh R cùng vợ và hai con) có đi du lịch Đà Nẵng – Quảng Ngãi và về lại địa phương từ ngày 26/7. Các cơ quan chức năng là tiến hành kiểm tra y tế, khai báo y tế, đo thân nhiệt và các thủ tục liên quan. Hiện, gia đình đang cách ly tại nhà và lực lượng chức năng cũng có các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

TIN MỚI

Return to top