ClockThứ Bảy, 10/10/2020 20:57

Một ngày nơi "tâm lụt" Thủy Thanh

TTH.VN - Thời điểm hồ Tả Trạch xả lũ đợt tiếp theo vào ngày 10/10, phóng viên có mặt tại xã Thủy Thanh – nơi được xem là “rốn lụt” của TX. Hương Thủy.

Vượt gần 20km bằng cole nơi “rốn lụt” để đưa sản phụ đến nơi sinh nở an toànThuỷ điện xả nước, lũ sẽ lên caoĐua ghe tưởng nhớ người khai sinh cầu ngói Thanh Toàn

Mực nước ở Thủy Thanh có nơi ngập sâu, ghe thuyền là phương tiện di chuyển chủ yếu

Có lẽ quá quen với cảnh ngập lụt nên người dân nơi đây khá bình tĩnh khi hay tin hồ Tả Trạch tiếp tục thực hiện quy trình vận hành liên hồ, dù rằng thời điểm 13h chiều 10/10, toàn xã Thủy Thanh vẫn ngập sâu từ 1m – 1,5m.

“Tôi có nghe xã thông báo ngày mai mưa lớn vẫn tiếp tục do ảnh hưởng áp thấp nên hôm nay phải điều tiết nước hồ chứa. Nước lên cao hẵn nhiên là cực hơn nhưng bà con quá quen với cảnh sống chung cùng lũ lụt nên không quá âu lo”, anh Lê Nguyên Sửu, người dân xã Thủy Thanh chia sẻ.

Đến tầm 16h chiều cùng ngày, mực nước nơi đây bắt đầu dâng lên, mưa lớn, gió thổi mạnh trở lại. Ông Trần Duy Việt – Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh cho biết, sau cơn lụt lịch sử năm 1999, bà con nơi đây đã nâng nền, xây nhà cao hơn cùng ý thức dự trữ nhu yếu phẩm khi thời tiết có dấu hiệu “khó ở”, nên chỉ cần ở yên trong nhà, khả năng thiệt hại về người là rất khó xảy ra. “Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản sau đợt lụt này là khá lớn, nhất là các hộ trồng hoa”, ông Việt cho biết.

Theo thống kê chiều 10/10, trên địa bàn TX. Hương Thủy có 4.156 nhà bị ngập lụt; 141 hộ phải di dời, trong đó xã Thủy Thanh có 51 hộ; 33,8ha cá lồng bị ngập và 73 ngàn chậu cúc chìm trong nước…

Một số hình ảnh tại “rốn lụt” Thủy Thanh chiều 10/10:

Hồ Tả Trạch điều tiết nước 

Có lẽ quen với cảnh lụt lội nên người dân nơi đây vẫn vui vẻ dù cuộc sống bị xáo trộn

Mua bán trong ngày lụt

Với nhiều người, mực nước lúc 15h ở một số điểm tại xã Thủy Thanh đã xấp xỉ năm 1999, tuy nhiên, nhờ nâng nền, xây nhà cao nên bà con không quá lo lắng

Thiệt hại về tài sản, nhất là các hộ trồng hoa khá nặng

Nhiều gia đình tranh thủ đội mua ra tạp hóa mua thêm nhu yếu phẩm dự trữ phòng ngừa nước tiếp tục lên trong những ngày tới

Thời điểm này, lực lượng trực chiến xã Thủ Thanh đi kiểm tra, căn dặn bà con di dời nếu nước lên nhanh

Trước đó, một số hộ dân đã được di dời đến các Nhà văn hóa thôn, xã

Clip Thủy Thanh thời điểm hồ Tả Trạch xả lũ ngày 10/10

Hàn Đăng (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thủy: Phát động phong trào bơi an toàn

Lễ phát động bơi an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em và khai mạc giải bơi học sinh phổ thông TX. Hương Thủy năm học 2023-2024 diễn ra ngày 23/3. Hoạt động do Phòng GD&ĐT và Trung tâm VH,TT&TT thị xã phối hợp tổ chức.

Hương Thủy Phát động phong trào bơi an toàn
Hương Thủy đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá như vậy tại hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy tổ chức ngày 12/3.

Hương Thủy đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh
Return to top