Thế giới

Một người chết, gần 300 người vẫn kẹt trên phà cháy

ClockThứ Hai, 29/12/2014 09:48
TTH.VN - 287 trong số 478 người trên chiếc phà cháy của Italy hiện còn chưa được giải thoát. Một người thiệt mạng khi cố thoát khỏi phà trong lúc nỗ lực cứu hộ đang diễn ra.


Hy Lạp khẳng định quyết tâm sẽ cứu hết người có mặt trên phà cháy. Ảnh: AP

Một người Hy Lạp thiệt mạng trong vụ cháy phà hôm qua, trong khi 4 người bị thương. Trong số 478 hành khách và thủy thủ đoàn, 190 người được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, còn 287 người vẫn ở trên tàu, chờ cứu hộ, Reuters dẫn tin từ Hải quân Italy cho biết.

Theo CNN, hành khách thiệt mạng là người cố tìm cách thoát khỏi phà trong khi nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp diễn.

Các trực thăng của Italy và Hy Lạp đêm qua vật lộn với bóng đêm và thời tiết xấu, dùng cầu hàng không đưa hành khách ra khỏi chiếc phà gặp nạn, chuyển sang tàu bên cạnh. Đội cứu hộ gồm hai trực thăng của Không quân Italy, một máy bay của Italy, một trực thăng Superpuma của Hy Lạp, và 10 tàu khác hỗ trợ.

Bộ trưởng Hàng hải Hy Lạp, ông Miltiadis Varvitsiotis, cho hay việc cứu nạn bằng cầu hàng không sẽ được tiếp tục, đội cứu hộ vẫn nỗ lực tiếp cận gần hơn khi thời tiết cho phép.

"Nhiệm vụ giải cứu rất khó khăn và tôi hy vọng mọi việc tiến triển tốt, chúng tôi sẽ đưa hết hành khách và thủy thủ đoàn ra khỏi phà", ông Varvitsiotis khẳng định.

Rania Fireou, một hành khách trên phà nói với đài truyền hình Hy Lạp qua điện thoại rằng có rất nhiều trẻ em và người già. "Chúng tôi phải tụ lại và sưởi ấm cho nhau".

Chiếc phà dự kiến sẽ được lai dắt về cảng gần đó, nhưng một quan chức hải quân Italy cho hay chưa rõ nó sẽ được đưa về Italy hay Albania, do những phát biểu mâu thuẫn từ các quan chức của hai nước và Hy Lạp.

Chiếc phà Norman Atlantic sáng qua bốc cháy trên đường từ Hy Lạp đi Italy. Trên khoang có 268 người là công dân Hy Lạp, số còn lại thuộc nhiều quốc gia khác như Đức, Italy, Pháp, Áo, Hà Lan.

Khánh Lynh (Theo VnExpress)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần

Theo Hãng Thông tấn The Straits Times ngày hôm nay (29/3), hai tổ chức nhân đạo hàng đầu thế giới vừa lên tiếng cảnh báo, nắng nóng khắc nghiệt là một trong những vấn đề gây nguy hiểm nhất do biến đổi khí hậu; mặc dù vậy, vấn đề này ít được quan tâm hơn so với các tác động dây chuyền khác, chẳng hạn như bão và lũ lụt.

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Return to top