ClockThứ Năm, 05/02/2015 10:49

Một nửa dân số ở Xứ sở Sương mù có nguy cơ mắc bệnh ung thư

TTH.VN - Viện Nghiên cứu Ung thư của Anh vừa công bố báo cáo cho biết khoảng một nửa dân số nước này có nguy cơ mắc bệnh ung thư trong cuộc đời.

Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Ung thư của Anh cho thấy tỷ lệ người dân nước này có nguy cơ mắc bệnh ung thư vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời là 50,5%, trong đó tỷ lệ ở phụ nữ là 47,55% và tỷ lệ ở nam giới là 53,5%.

Ảnh minh họa. (Nguồn: ansa.it)


Con số này cao hơn nhiều so với tỷ lệ ước tính 27,2% năm 1980, 32,7% năm 1990, 37,1% năm 2000 và 41,8% năm 2010.

Theo tổ chức này, một trong những nguyên nhân làm tăng tỷ lệ người dân có nguy cơ mắc bệnh ung thư là do tuổi thọ trung bình hiện nay cao hơn so với trước đây.

Viện Nghiên cứu Ung thư của Anh cảnh báo Vương quốc Anh sẽ phải đối mặt với "cuộc khủng hoảng" về y tế nếu không có kế hoạch đối phó trong thời gian tới.

Tuy nhiên, cũng có một thông tin đáng mừng là số bệnh nhân chiến thắng được căn bệnh nguy hiểm này cũng cao hơn nhiều so với các năm trước. Theo ước tính, tỷ lệ bệnh nhân ung thư khỏi bệnh đã tăng gấp đôi trong 40 năm qua và khoảng một nửa số bệnh nhân sống thêm được hơn 10 năm kể từ khi phát hiện bị mắc bệnh.

Theo Viện Nghiên cứu Ung thư của Anh, hiện chưa tìm ra liệu pháp chữa khỏi tất các căn bệnh ung thư. Do vậy, tổ chức này kêu gọi Chính phủ Anh tăng cường đầu tư cho việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hối thúc cơ quan y tế NHS của nước cải thiện việc chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư, trong đó quan trọng nhất là việc phát hiện bệnh sớm./.

Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia

Ngày 17/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Đại học Huế, Ngân hàng Máu sống Cố đô và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho các bệnh nhân Hemophilia.

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, sáng 16/4 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong nước nhằm đánh giá những kết đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước
Return to top