ClockThứ Sáu, 14/06/2019 16:39

Một tàu giã cào bị bắt, áp giải vào cảng Chân Mây chờ xử lý

TTH.VN - Lực lượng chức năng vừa bắt và áp giải một tàu đánh cá vào cảng Chân Mây để xử lý nghiêm đối tượng do đánh bắt hải sản theo kiểu tận diệt bằng giã cào.

Cứu hộ du khách người Anh bị thương nặng khi leo thácVững vàng nơi đầu sóng ngọn gióBắt hai tàu đánh bắt bằng lưới giã cào sai vùng quy địnhTrắng đêm chặn tàu giã cào

 Lực lượng bộ đội biên phòng áp giải tàu giã cào vi phạm vào bờ ngày 14/6 chờ xử lý

Sáng 14/6, Đồn biên phòng Lăng Cô phối hợp với Phòng phòng chống tội phạm và ma túy, Hải đội 2 (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) đã bắt và áp giải tàu đánh bắt hải sản mang số hiệu QNg – 92633 TS, công suất 400 CV (mã lực) do ông Đinh Thiên Hà (43 tuổi, trú ở Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng vào cảnh Chân Mây để xử lý hành vi vi phạm.

Trước đó, trong sáng cùng ngày trong lúc tuần tra trên biển lực lượng bộ đội biên phòng đã phát hiện chiếc tàu này đang đánh bắt hải sản bằng phương thức giã cào ở khu vực trái tuyến, gần bờ vốn bị cấm do tính nguy hại khi làm cạn kiện nguồn lợi thủy sản và hư hại ngư lưới cụ đánh bắt thông thường của ngư dân. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, qua đó phát hiện tàu này sử dụng một số giấy tờ phô tô và giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn nên tiến hành lập biên bản và áp giải tàu vi phạm vào bờ xử lý.

Nghề giã cào trên biển thường được ngư dân sử dụng lưới kéo dài từ 500m - 1.000m thả sâu đến tận đáy biển; mắt lưới nhỏ nên phần lớn các loại hải sản nhỏ to đều bị khai thác tạo nên nguy cơ tận diệt nguồn lợi thủy sản. Trước vấn nạn này, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng, kiểm ngư tăng cường kiểm tra, xử lý các tàu thuyền vi phạm.

Được biết trong 3 năm từ 2016 đến 2018, lực lượng chức năng tỉnh phát hiện, xử phạt 8 tàu giã cào với số tiền phạt gần 170 triệu đồng.

Tin, ảnh: Nhật Tín

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rộn rã Ngày hội biên phòng toàn dân

Chiều 28/2, UBND xã Lộc Vĩnh ( Phú Lộc) phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng (BPCK) Chân Mây tổ chức điểm tại tuyến biên giới biển "Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 2024. Đây là hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024); 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024).

Rộn rã Ngày hội biên phòng toàn dân
Cơ hội mới từ cảng Chân Mây

Tháng 12/2023 này, Hãng tàu RCL (Regional Container Lines) đến từ Thái Lan mở tuyến vận chuyển container quốc tế qua cảng Chân Mây. Điều này vừa nói lên tiềm năng, lợi thế của cảng, vừa là động lực, là chất xúc tác góp phần thúc đẩy phát triển Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nói riêng, tỉnh Thừa Thiên nói chung.

Cơ hội mới từ cảng Chân Mây
Từng bước phát triển cảng Chân Mây xứng tầm là Cảng tổng hợp quốc gia

Hội nghị kết nối hãng tàu – doanh nghiệp (HT-DN) có hàng container qua cảng Chân Mây do Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh phối hợp Công ty CP Cảng Chân Mây tổ chức diễn ra chiều 24/11 tại TP. Huế. Các ông: Nguyễn Quang Tuấn – UVTV, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Hải Minh – TUV – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng hơn 30 đại lý, DN, HT trong và nước ngoài có lượng hàng lớn qua cảng Chân Mây.

Từng bước phát triển cảng Chân Mây xứng tầm là Cảng tổng hợp quốc gia
Từ đê chắn sóng Chân Mây, nghĩ về một tầm mở

Trong chuyến về Phú Lộc mới đây, chúng tôi được bố trí đến thăm công trình xây dựng đê chắn sóng cảng Chân Mây. Đã nghe nhiều về dự án kinh tế quan trọng này của tỉnh, nay mục sở thị công trình giao thông cấp đặc biệt đang dần hoàn thiện, hiển hiện vững chãi giữa sóng nước cảng Chân Mây, Vịnh đẹp Lăng Cô, chúng tôi ai cũng thấy phấn chấn.

Từ đê chắn sóng Chân Mây, nghĩ về một tầm mở
Return to top