ClockThứ Hai, 06/07/2020 15:50

Một thanh niên tử vong khi tắm trên sông Bồ

TTH.VN - Khoảng 11 giờ trưa 6/7, 3 thanh niên từ 18 – 21 tuổi đã đi tắm cùng nhau ở sông Bồ (đoạn chảy qua thôn Thanh Hà, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền). Tuy nhiên, trong lúc đang tắm, nam thanh niên tên Trần Đình T. (21 tuổi), trú tại thôn Tây Thành, xã Quảng Thành đã bị chuột rút dẫn đến đuối nước và mất tích.

Một bé trai bị đuối nước trên đầm pháHoa Kỳ: 52 trẻ chết ngạt vì sốc nhiệt khi bị để lại trong xe ô tôMột người đánh cá chết đuối vì lật thuyền

Lực lượng chức năng của địa phương cùng nhiều người dân đã có mặt để tìm kiếm người bị nạn

 Ngay khi phát hiện bạn bị nạn, 2 thanh niên còn lại đã tìm cách cứu T nhưng không thành.

Nhận được tin, lực lượng chức năng của địa phương cùng nhiều người dân đã có mặt và thực hiện công tác tìm kiếm người bị nạn, nhưng do khúc sông nơi diễn ra vụ việc khá sâu, có đoạn lên tới 8 – 10m nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể T. Được biết, T đi làm ăn xa, biết tin ông ngoại mất nên về đám, nhưng do trời nắng nên đi tắm dẫn đến sự việc đau lòng nói trên.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Truy tìm tung tích nam thanh niên chết trên sông Hương

Ngày 4/6, Thượng tá Phạm Trung Chính, Phó Trưởng Công an TP. Huế, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã phát đi thông báo truy tìm tung tích nam thanh niên chưa rõ thân nhân, lại lịch chết nổi trên sông Hương (dưới cầu đi bộ gỗ lim, phường Vĩnh Ninh, TP. Huế).

Truy tìm tung tích nam thanh niên chết trên sông Hương
Làm việc với Đảng ủy xã Quảng Thành (Quảng Điền), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ:
Tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở

Tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Quảng Thành (Quảng Điền) về tình hình tổ chức bộ máy, hoạt động của Đảng ủy, nhiệm vụ của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và công tác Dân vận ở cơ sở chiều 24/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định: Tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở; cấp ủy cấp huyện phải nắm chắc tình hình cấp xã để chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết các cấp đạt kết quả cao nhất; văn phòng cấp ủy cấp xã chủ động, linh hoạt hơn nữa để tránh quá tải công việc, nhưng phải đảm bảo được chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở
Điển hình phát triển kinh tế ở xã Quảng Thành

Từ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo và phát triển kinh tế theo hướng bền vững, hộ chị Đào Thị Thủy, thôn Thủy Điền là điển hình tiêu biểu trong thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo của xã Quảng Thành (Quảng Điền).

Điển hình phát triển kinh tế ở xã Quảng Thành

TIN MỚI

Return to top