ClockThứ Năm, 07/04/2016 05:54

Một trong những kẻ đánh bom Brussels từng làm việc tại Nghị viện EU

TTH.VN - Theo một phát ngôn viên của Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) hôm 7/4, một trong những kẻ ném bom tự sát thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thực hiện vụ tấn công kinh hoàng làm 32 người thiệt mạng ở Brussels vào ngày 22/3 vừa qua từng làm nhân viên vệ sinh trong một thời gian ngắn tại Nghị viện châu Âu cách đây 6 năm.

Sân bay tại Brussels mở cửa trở lại sau vụ khủng bốHai bộ trưởng Bỉ đồng loạt xin từ chức sau vụ khủng bố BrusselsEU cam kết chia sẻ thông tin sau các cuộc tấn công Brussels

Hiện trường vụ đánh bom tại sân bay Zaventem, Brussels, Bỉ hôm 22/3. Ảnh: Reuters

Trong năm 2009 và 2010, "một trong những thủ phạm của các vụ tấn công khủng bố ở Brussels, Bỉ đã làm việc trong khoảng thời gian 1 tháng cho 1 công ty vệ sinh có ký hợp đồng với Nghị viện châu Âu vào thời điểm đó", phát ngôn viên Jaume Duch Guillot khẳng định trong một tuyên bố mà không công bố danh tính của kẻ đánh bom này .

Tuy nhiên, một quan chức EU cho biết, đó là Najim Laachraoui, một người mang quốc tịch Bỉ 25 tuổi, người mà công tố viên này cho biết là đã làm nổ tung mình trong cuộc tấn công kinh hoàng ở sân bay Zaventem ở thủ đô Brussels, Bỉ và cũng đang bị tình nghi chế tạo áo gài bom cho các nghi phạm thực hiện các vụ đánh bom tự sát trong cuộc tấn công khủng bố ở thủ đô Paris, Pháp hồi tháng 11 vừa qua, khiến 130 người thiệt mạng.

Tại thời điểm làm việc trong Nghị viện EU, tên này không có tiền án tiền sự, phát ngôn viên Jaume Duch Guillot nói thêm.

Thanh Ngân (Lược dịch từ RT & Dailymail)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top