ClockThứ Bảy, 07/01/2017 06:49

MSF cứu hơn 21.600 người di cư trên Địa Trung Hải năm 2016

TTH.VN - Hơn 21.000 người cố gắng đến châu Âu bằng đường biển vào năm 2016 đã được Tổ chức Bác sĩ Không biên giới (MSF) cứu sống, hãng tin Sputniknews sáng nay (7/1) trích dẫn báo cáo của MSF cho hay.

Italy tuyên án 18 năm tù thuyền trưởng tàu di cư bị chìm năm 2015Đức muốn người di cư quay trở về châu PhiItaly cứu hơn 1.000 người di cư trên Biển Địa Trung Hải trong 24 giờIOM: Số người di cư thiệt mạng trên Địa Trung Hải tăng kỷ lụcNhiều người di cư đã thiệt mạng, mất tích trên Địa Trung Hải

Ít nhất 200 người di cư mất tích sau khi thuyền của họ bị chìm trên Địa Trung Hải hôm 4/1 vừa qua, theo IOM. Ảnh: AFP

Theo MSF, tổ chức này đã cứu sống 21.603 người cố gắng vượt qua Địa Trung Hải vào năm 2016.

"Trong năm 2016, các đội của MSF cứu 21.603 người trên Địa Trung Hải. Chúng tôi hy vọng sẽ có một tuyến đường an toàn vào năm 2017 và ít cần sự hiện diện của chúng tôi", MSF nói trên Twitter.

Hàng trăm ngàn người di cư cố gắng thoát khỏi bạo lực và nghèo đói ở quê hương đang chạy trốn sang Liên minh châu Âu (EU), chủ yếu là qua Địa Trung Hải và sử dụng Italy và Hy Lạp làm lối vào chính.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), hơn 363.000 người đã đi đến châu Âu bằng đường biển vào năm 2016, hơn 5.000 người trong số đó vượt qua Địa Trung Hải và tử vong hoặc mất tích. Tính đến ngày 5/1, 11 trường hợp tử vong trên Địa Trung Hải đã được xác nhận.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hành trình hồi sinh của ba bệnh nhân được ghép tạng xuyên Việt

Từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh, 3 tạng hiến được ê kíp đưa về Huế ghép cho 3 bệnh nhân trong ngày 2/4. Đây là một kỷ lục khác của Bệnh viện Trung ương Huế về ghép tạng xuyên Việt. Thừa Thiên Huế Online ghi lại hành trình thần tốc và nỗ lực giành lại sự sống cho người bệnh.

Hành trình hồi sinh của ba bệnh nhân được ghép tạng xuyên Việt

TIN MỚI

Return to top