ClockThứ Ba, 06/12/2022 15:04

Mưa kéo dài, người dân vùng thấp trũng chèo ghe đi lại

TTH.VN - Mưa lớn cùng hoạt động điều tiết hồ thủy điện đã khiến một số vùng thấp trũng ngập trong nước. Người dân phải dùng đến ghe, thuyền để đi lại thuận tiện hơn.

Cấm đường lên thủy điện Rào TrăngMưa lớn ở Trung Trung Bộ khả năng kéo dài tới ngày 9/12Mưa cường suất lớn, sạt lở nhiều nơiĐường ngập, một người mất tích trong mưa lũ

Người dân vùng trũng đi lại bằng ghe

Trên địa bàn tỉnh những ngày này có mưa vừa, mưa to đến rất to. Để đảm bảo an toàn hồ đập và vùng hạ du, các hồ thủy điện Bình Điền, Hương Điền đã tăng lưu lượng điều tiết lũ.

Ghi nhận ở huyện Quảng Điền, có nhiều vùng thấp trũng đã bị ngập trong nước lụt.

Đến chiều ngày 6/12, ở thôn Xuân Tùy (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền), các con đường trong thôn đều bị ngâm mình trong màu nước bạc. Mức nước ngập từ 0,2-0,6m. Tình hình ngập lụt khiến cho việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Nhiều người dân đã dùng đến ghe, thuyền để đi lại được thuận tiện hơn.

Để đảm bảo an toàn cũng như chủ động trong việc di chuyển, người dân phải mang xe máy đến những nơi cao để gửi nhờ.

“Mưa lớn kéo dài khiến nhiều con đường trong làng bị ngập lụt mấy ngày nay. Là vùng thấp trũng của xã Quảng Phú, hầu như năm nào làng tôi cũng bị lụt. Cứ đến mùa lụt, người dân lại mang ghe xuống để di chuyển tiện hơn”, một người dân ở thôn Xuân Tùy cho hay.

Nước ngập “tấn công” vào sân vườn của người dân khiến rau màu bị ngập úng, có nguy cơ bị chết. Trên sông Bồ, nhiều hộ nuôi cá lồng tiếp tục di chuyển, gia cố, neo lại lồng nuôi nhằm tránh thiệt hại do nước dâng.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo, do không khí lạnh được tăng cường bổ sung nên mưa ở trên địa bàn tỉnh có khả năng còn kéo dài đến ngày 9/12.

Những hình ảnh được ghi nhận trong ngày 6/12 

Là vùng trũng của huyện Quảng Điền, xã Quảng Phú nằm ở hạ du sông Bồ luôn ngập nước khi thủy điện điều tiết

Người dân Xuân Tùy di chuyển bằng ghe

Nhiều con đường liên thôn, xã ở Quảng Phú lấp xấp nước

Người dân đi lại bằng ghe, thuyền

Nước dâng mấp mé bảng thông báo của làng Xuân Tùy

Mỗi gia đình ở Quảng Phú đều trang bị ghe để di chuyển trong mùa lũ

Người dân vớt cá lồng nuôi bị chết do nước bạc về

Gia cố lại lồng bè cá nuôi trên sông Bồ 

Người dân vùng trũng Quảng Điền đi lại bằng ghe thuyền

Tin, ảnh, clip: HÀ NGUYÊN - TÚ NGHĨA

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Sáng 5/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy về tiếp tực thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
Return to top