ClockThứ Năm, 22/09/2016 18:01

Mưa lại gây ngập một số điểm ở TP. Huế

TTH.VN - Chiều 22/9, một cơn mưa lớn kéo dài gần 1h đồng hồ khiến một số tuyến đường trên địa bàn TP. Huế rơi vào tình trạng ngập úng.

Một số nơi vẫn còn ngập nhẹMưa lớn, ngập cục bộ nhiều tuyến đườngThi công ống thoát nước không ảnh hưởng đến ngập úng

Một trong những điểm ngập sâu ở khu vực Bà Triệu - Trường Chinh - Tôn Đức Thắng

Cụ thể, tại một số tuyến đường như Hùng Vương, Bến Nghé, Lê Quý Đôn, Bà Triệu, Tôn Đức Thắng, Trường Chinh… nước mưa dồn ứ, không thoát kịp đã gây hiện tượng ngập cục bộ khiến các phương tiện lưu thông gặp khó khăn, nhiều xe bị tắt máy buộc phải dắt bộ. Theo ghi nhận, ở các điểm ngập này sâu từ 20-30cm, khiến việc buôn bán của người dân gặp nhiều khó khăn, hàng quán phải đóng cửa.

Theo số liệu từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mực nước đo được 13g chiều 22/9 trên sông Hương tại Kim Long dưới mức báo động I 0,15m; trên sông Bồ tại Phú Ốc trên mức báo động I 0,24m. Mực nước các hồ thủy lợi, thủy điện nằm trong ngưỡng an toàn. Việc ngập úng cục bộ từ chiều 21/9 khiến nhiều phương tiện ô tô, xe máy trong thành phố di chuyển khó khăn. Có hơn 2.000 phương tiện kẹt lại, trong đó hằng trăm ô tô, xe máy chết máy, hư hỏng. Ước tính thiệt hại ban đầu có 5,5ha lúa tại xã Vinh Thái (huyện Phú Vang) bị ngập. Toàn tỉnh có 35ha hoa màu bị ngập úng, nhiều nhất ở xã Phú Mậu (huyện Phú Vang) với 30ha.

Những hình ảnh lúc 15h chiều 22/9:

Một cửa hàng thời trang trên đường Bà Triệu bị ảnh hưởng bởi mưa ngập

Vất vả bởi xe tắt máy giữa nước

Nước ngập, hàng quán đóng cửa

Một nhóm lội nước mua vật dụng sinh hoạt

Nước ngập khá sâu trên đường Tôn Đức Thắng

Do ngập nước nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn

Ngập trên đường Lê Qúy Đôn

 

Một nhóm du khách lội lụt trên đường Hùng Vương

 

Phan Thành

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Tăng cường công tác dân vận ở những nơi còn vướng mắc, khó khăn

Đây là thời điểm mà cả hệ thống chính trị trong tỉnh tăng tốc thực hiện công tác dân vận (DV), nhất là “DV khéo” để củng cố, tạo sự đồng thuận cao hơn nữa của người dân, hướng đến mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết (NQ) 54 của Bộ Chính trị.

Tăng cường công tác dân vận ở những nơi còn vướng mắc, khó khăn
Nhà trường sẽ hỗ trợ tối đa sinh viên gặp khó khăn

Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vừa có thông báo về việc tăng học phí mới. Sau khi mức học phí được công bố, nhiều sinh viên tỏ ra bất ngờ vì cho rằng mức tăng quá cao và quá đột ngột.

Nhà trường sẽ hỗ trợ tối đa sinh viên gặp khó khăn
Return to top