Thế giới

Mưa lốc và sét đánh khiến 100 người chết ở Campuchia

ClockChủ Nhật, 05/07/2015 11:22
TTH.VN - Thời tiết năm nay ở Campuchia diễn biến phức tạp gây thiệt hại lớn về người và của cho Campuchia. Nhiều người chết do lốc và sét. 

Ngoài nắng nóng kéo dài, những tháng đầu năm nay ở tất cả các địa phương trong cả nước Campuchia thường xuyên xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm sập nhà cửa, trường học, gây thiệt hại nặng nề đến tính mạng và tài sản của người dân.

Ông Ke Vi, người phát ngôn Ủy ban Phòng chống thiên tai quốc gia Campuchia cho biết: 6 tháng đầu năm 2015 đã xảy ra 155 cơn lốc xoáy làm hơn 7.000 căn nhà bị sập và tốc mái. Thiên tai cũng đã làm 56 người chết và 166 người bị thương. Ngoài ra cả nước còn xảy ra tình trạng sét đánh làm chết 44 người.

Người phát ngôn Ủy ban phòng chống thiên tai quốc gia cho biết thêm, thời tiết năm nay diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại nặng nề về người và của, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Thiên tai đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Hun Sen, Hội Chữ Thập Đỏ Trung ương và các địa phương của Campuchia đã đến hiện trường cứu trợ kịp thời giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Theo dự báo, những tháng cuối năm nay, thời tiết ở Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp, Chính phủ nước này đã phải đề nghị các ngành các cấp phải có biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế mức thấp nhất hậu quả do thiên tai gây ra.

Ông Ke Vi, người phát ngôn Ủy ban phòng chống thiên tai quốc gia cho biết thêm: “Những tháng cuối năm này, ngoài lốc xoáy còn phải phòng ngừa nước lũ, đề nghị người dân và chính quyền các địa phương phải có biện pháp phòng chống, tìm phương án di dời dân nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra”.

Theo Dantri

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top