ClockThứ Ba, 19/04/2016 14:03

Mưa lũ lịch sử, dân chết chìm trong ôtô ở Houston

Lượng mưa trút xuống Houston ngày 18-4 (giờ địa phương) được nói là lớn nhất từ trước tới nay đã gây cơn lũ quét cướp đi sinh mạng của ít nhất 5 người.

 

Mưa lũ lịch sử, dân chết chìm trong ôtô ở Houston
Một người đàn ông kịp thoát ra ngoài trước khi ôtô bị chìm trong nước lũ - Ảnh chụp từ video clip

Theo BBC, hiện Thống đốc Texas Greg Abbott đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Houston.

Các nhà khí tượng cho biết chỉ trong ngày 18-4, lượng mưa lên đến 44,7cm đã trút xuống Houston  - thành phố lớn thứ tư tại Mỹ, khiến nước sông tràn bờ ở trung tâm thành phố, làm ngập ít nhất 1.000 ngôi nhà.

Đến nay 1.200 người đã được cứu khỏi vùng nước lũ, gần 70.000 người khác phải sống trong cảnh không có điện.

Đã có 5 người được xác nhận thiệt mạng do mưa lũ, trong đó ít nhất 1 người được tìm thấy chết trong ôtô bị ngập nước, theo truyền thông địa phương.

Dự báo lượng mưa sẽ giảm trong ngày 19-4 (giờ địa phương).

Mưa lũ lịch sử, dân chết chìm trong ôtô ở Houston
Người dân một khu chung cư ở Houston sơ tán khi nước lũ dâng cao - Ảnh: AP
Mưa lũ lịch sử, dân chết chìm trong ôtô ở Houston
Một người dân đứng trên tầng hai nhìn nước lũ bao vây khu chung cư của mình hôm 18-4 - Ảnh: AP
Mưa lũ lịch sử, dân chết chìm trong ôtô ở Houston
Đợt mưa ngày 18-4 được nói là lớn nhất lịch sử Houston - Ảnh: Houston Chronicle
Mưa lũ lịch sử, dân chết chìm trong ôtô ở Houston
Hơn 70 con ngựa được cứu đưa ra khỏi vùng nước lũ - Ảnh: AP

 

Theo Tuổi trẻ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đến Houston thử món “Việt... cay dần”

Khi đến thành phố tập trung khá nhiều người Việt ở Houston (tiểu bang Texas), bạn sẽ được nhiều người dân địa phương mời đến nhà hàng ăn món “Việt... cay dần” mà tôi nghe qua tưởng rằng đó là món cay xứ Huế mới phát hiện nào đó!

Đến Houston thử món “Việt  cay dần”
Return to top