ClockThứ Tư, 15/06/2016 15:44

Mùa nào thức ấy

TTH - Mặc dù còn nhiều khó khăn do địa bàn đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, thời tiết khắc nghiệt, song nhờ chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần - tài chính, Đồn biên phòng Phong Hải (Phong Điền) đã góp phần tích cực nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phong Hải tích cực xây dựng chính quy mô hình quân nhu

Bên những dãy nhà kho và sau lưng doanh trại của Đồn biên phòng Phong Hải là những vườn rau xanh tốt, khu chuồng trại chăn nuôi lợn, gà, vịt xây dựng kiên cố. Thăm nhà bếp của đơn vị, sự ngăn nắp thể hiện ngay từ việc sắp xếp bát đĩa đến dụng cụ chế biến đồ ăn, nền nhà được quét dọn sạch sẽ, thông thoáng. 

Xác định được tầm quan trọng của công tác quân nhu biên phòng đối với đơn vị đứng chân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa; các mặt hàng thực phẩm vận chuyển về đến địa phương cũng phải đội giá lên, vì vậy công tác quy hoạch vườn, ao, giàn, khu chăn nuôi gia súc, gia cầm… được đơn vị hết sức coi trọng. Các địa điểm chăn nuôi, trồng trọt đều được khảo sát kỹ, kết hợp với việc cải tạo chất đất, lựa chọn cây con giống phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. Nhờ đó, mỗi năm từ mô hình quân nhu đã cung cấp cho đơn vị gần 1,5 tấn thịt lợn hơi, từ 4-5 tạ thịt gia cầm, gần 4 tạ cá và hơn 3 tấn rau xanh các loại bổ sung thêm vào bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ.

Trung tá Nguyễn Trung Sơn, Đồn trưởng Đồn biên phòng Phong Hải cho biết: 3 năm qua, đơn vị đã huy động được hàng ngàn ngày công lao động cải tạo và củng cố khu vực chăn nuôi, vườn rau, ao cá thanh niên với tổng diện tích trên 1.500m2. Với phương châm nuôi trồng xen canh, gối vụ nên đơn vị luôn đáp ứng đủ thịt, cá, rau xanh cho cán bộ, chiến sĩ…

Đến nay, ngoài duy trì, cơ cấu bữa ăn hợp lý, đơn vị thường xuyên đưa vào bữa ăn thêm từ 1.500 - 2.000 đồng/người/ngày, trích từ nguồn thu của mô hình quân nhu. Đại úy Thái Ngọc Hùng, Bí thư Chi đoàn đơn vị cho hay: “Khi đơn vị phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình quân nhu, anh em tích cực hưởng ứng. Đây không chỉ để tạo nguồn lương thực, thực phẩm cải thiện đời sống, mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ tăng cường ý thức khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ...”.

Theo trung tá Nguyễn Trung Sơn, mô hình quân nhu của đơn vị đã tăng nguồn thu hằng năm trên 50 triệu đồng. Nhờ đó, đơn vị đã chủ động trong đầu tư chỉnh trang doanh trại, nhà ở, khu vực thể thao cùng các điều kiện sinh hoạt; đồng thời góp phần đảm bảo công tác hậu cần tài chính, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều điển hình trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Đó là thông tin tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" giai đoạn 2015 - 2020 do Đồn Biên phòng Phong Hải và UBND huyện Phong Điền tổ chức ngày 5/3.

Nhiều điển hình trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
Nâng cao đời sống đồng bào nơi biên giới

Hồng Thủy (A Lưới) là địa bàn biên giới thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhất là về cơ sở hạ tầng. Lồng ghép các dự án để phát triển kết cấu hạ tầng, giúp Nhân dân thuận lợi trong giao thương, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống là một trong các nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền xã ưu tiên thực hiện cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Nâng cao đời sống đồng bào nơi biên giới
Return to top