ClockThứ Tư, 14/10/2020 10:16

Mưa rải rác trong ngày 14 và 15/10

TTH.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia 7 giờ ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học; nhiều hoạt động hướng về người dân vùng xung yếuTạm hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tập trung công tác khắc phục hậu quả mưa lũGần sáng 14/10, dự báo bão số 7 tiến vào vịnh Bắc BộTiếp cận thủy điện Rào Trăng 3, xác minh thông tin công nhân bị vùi lấp

Dọn vệ sinh môi trường ở cống Phú Cam 8h sáng 14/10

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 15/10, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây  Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 07 giờ ngày  16/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh  cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, dự báo trong 24 giờ tới, có mưa rào và dông rải rác. Trong ngày 14 và 15 vẫn có mưa rải rác nhiều nơi.

Mực nước trên trạm Kim Long lúc 9h: 2,23m; trạm Phú Ốc: 3,63m;  trạm Phong Bình: 3,2m

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã phát thông báo về tình hình mưa lũ kéo dài từ ngày 6 đến 13/10. Hậu quả đợt mưa lũ đã làm 9 người chết: 7 người bị thương, gần 85 ngàn nhà ngập, mực nước đang xuống, một số nơi thấp trũng vẫn còn ngập...

P.V

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ động phương án ứng phó mưa lớn

Dự báo có mưa lớn, vùng tâm điểm mưa có nơi lên đến trên 800 mm, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện được yêu cầu vận hành để đưa về mực nước thấp nhất, sẵn sàng đón lũ; các địa phương tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào bờ an toàn trước ngày 25/11.

Chủ động phương án ứng phó mưa lớn
Chủ động ứng phó áp thấp gây mưa lớn

Trên đất liền từ ngày 16 đến 18/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Các địa phương, chủ hồ đập chủ động triển khai công tác ứng phó mưa lũ.

Chủ động ứng phó áp thấp gây mưa lớn
Xuất hiện các đợt mưa phổ biến từ 300-500mm

Khả năng cao trong 10 ngày tới trên địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện các đợt mưa và mưa lớn với xác suất trên 70%. Tổng lượng mưa trong 10 ngày tới phổ biến 300-500mm, có nơi trên 500mm.

Xuất hiện các đợt mưa phổ biến từ 300-500mm
Chủ động ứng phó mưa lớn, gió mạnh trên biển

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn, gió mạnh trên biển và thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp.

Chủ động ứng phó mưa lớn, gió mạnh trên biển
Return to top