Thế giới

Mỹ, Anh & Hy Lạp điện đàm về khủng hoảng di cư

ClockThứ Sáu, 25/09/2015 08:24
TTH.VN - Ngày 24/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama có cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras để thảo luận về vấn đề người di cư.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron đã nói chuyện qua điện thoại về cuộc khủng hoảng người di cư trên toàn cầu và tình hình xung đột ở Syria.

Tổng thống Mỹ Barack Obama thực hiện các cuộc điện đàm tại phòng Bầu dục, Nhà Trắng. Ảnh: AFP

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Anh tái khẳng định cam kết đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đồng thời đạt được tiến trình chuyển đổi chính trị nhằm mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ở Syria, cũng như phải tập trung vào các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu trước khi hội nghị quốc tế về khí hậu diễn ra tại Paris.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng thực hiện cuộc gọi cho Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras để thảo luận về làn sóng nhập cư tại nước này, và tình hình kinh tế Hy Lạp trong bối cảnh Athens vẫn đang hết sức nỗ lực để vượt qua khủng hoảng nợ tồi tệ.

"Tổng thống Mỹ bày tỏ hy vọng cho sự ổn định và tăng trưởng trở lại của nền kinh tế Hy Lạp”, truyền thông Athens đưa tin.

Ngoài ra, ông Obama chúc mừng thắng lợi của Thủ tướng Tsipras trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tuần trước.

Trước đó, cơ quan ngôn luận của đảng cánh tả Syriza cho biết, Thủ tướng Alexis Tsipras dự kiến có cuộc gặp riêng với Tổng thống Obama bên lề Hội nghị Thượng đỉnh thường niên của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa xác nhận thông tin cuộc gặp. 

Lê Thảo (lược dịch từ AP & Reuters)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á
Return to top