ClockThứ Bảy, 01/12/2018 09:06

Mỹ ban bố tình trạng thảm họa sau trận động đất

Bang Alaska của Mỹ vừa ban bố tình trạng thảm họa sau trận động đất 7 độ richter xảy ra ngày 30/11.

Mật độ xương giảm ở các nạn nhân động đất-sóng thần Nhật BảnHaiti rung chuyển vì động đất mạnh, ít nhất 10 người thiệt mạngIndonesia giải cứu thành công hơn 500 người mắc kẹt do động đất

Một trận động đất mạnh 7 độ richter ngày 30/11 đã làm rung chuyển miền Nam bang Alaska, Mỹ, khiến chính quyền bang phải ban bố tình trạng thảm họa. Cảnh báo sóng thần tại khu vực này cũng đã được ban bố và dỡ bỏ sau đó.

Đường xá vỡ nát sau trận động đất mạnh 7 độ tại Alaska. Ảnh: Reuters

Trận động đất xảy ra tại khu vực cách thành pố Anchorage, lớn nhất Alaska khoảng 13 km về phía Bắc và ở độ sâu 41 km. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết có ít nhất 8 cơn dư chấn sau trận động đất. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang khuyến cáo người dân tự bảo vệ bản thân đồng thời di chuyển tới các khu vực trên cao để tránh nguy cơ sóng thần.

Các lực lượng cảnh sát đã được triển khai rộng rãi để đối phó với nhiều tình huống bao gồm đảm bảo an toàn cho người dân. Theo thông tin ban đầu, đã có nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng với nhiều tòa nhà bị hư hỏng. Nhiều tuyến cầu đường và 4 sân bay đã phải đóng cửa. Khoảng 10.000 người đã lâm vào cảnh mất điện. 

Thống đốc bang Alaska Bill Walker đã ban bố tình trạng thảm họa đồng thời đã liên hệ trực tiếp với Nhà Trắng và phối hợp với các cơ quan phản ứng khẩn cấp. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về vụ việc. Ông Donald Trump hiện đang tham dự hội nghị G20 ở Argentina, cho biết chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ bang Alaska với mọi nguồn lực có thể./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top