Thế giới

Mỹ cấm làm ăn với đại gia ngân hàng, dầu khí Nga

ClockChủ Nhật, 14/09/2014 15:25
TTH.VN - Kế hoạch trừng phạt chi tiết vừa được Mỹ công bố, trong đó chủ yếu nhằm vào ngành ngân hàng, năng lượng và quân sự của Nga.

Mỹ và EU nhận định, Nga có nhiều động thái gây bất ổn đến tình hình Đông Ukraine, khi hỗ trợ lực lượng ly khai bằng quân đội, vũ khí hạng nặng và nã pháo qua biên giới. Đây là vòng trừng phạt kinh tế mới nhất Nga phải chịu sau khi sáp nhập Crimea hồi tháng 3. 

Theo đó, ngân hàng lớn nhất Nga về giá trị tài sản - Sberbank và Tập đoàn công nghệ - quốc phòng Rostec sẽ bị cấm vay nợ tại Mỹ với các khoản thời hạn trên 30 ngày.

Các công ty Mỹ cũng bị cấm làm ăn với 5 hãng dầu mỏ Nga tại các dự án năng lượng ở vùng nước sâu, đá phiến và ngoài khơi Bắc Cực. Đó là Gazprom, Gazprom Neft, Lukoil, Surgutneftegas và Rosneft.

"Với việc Nga trực tiếp can thiệp quân sự và gây bất ổn tại Ukraine, chúng tôi đã tăng cường trừng phạt lên nước này, cùng với các đồng minh châu Âu. Những biện pháp này thể hiện quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn sự hiếu chiến của Nga", Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Jacob Lew cho biết.

Mỹ nhấn mạnh các biện pháp này sẽ được dỡ bỏ nếu Nga không gửi quân đội sang miền Đông Ukraine và trang bị vũ khí cho nhóm ly khai nữa. Đồng thời phải rút hết lực lượng ra khỏi nước láng giềng. 

 
Theo lệnh trừng phạt, các công ty Mỹ bị cấm làm ăn với 5 hãng dầu mỏ Nga. (Ảnh: KT)
 
Tuy nhiên, Tổng thống Nga - Vladimir Putin lại gọi các lệnh trừng phạt kinh tế này là "lạ lùng", do ông vẫn nỗ lực ủng hộ hòa bình tại miền đông Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga cũng gọi đây là "bước đi thù địch" của Mỹ và tuyên bố sẽ nhanh chóng có các biện pháp trả đũa.

Trước Mỹ, EU hôm qua cũng đã công bố cấm ba đại gia năng lượng Rosneft, Transneft và Gazprom Neft vay nợ dài hạn tại châu Âu, đồng thời ngừng các dịch vụ Nga cần để khai thác dầu khí ở Bắc Cực và vùng biển sâu.

EU cũng cấm xuất khẩu các công nghệ lưỡng dụng (dùng được cả trong quân sự và dân sự) cho 9 công ty Nga, trong đó có nhà sản xuất súng trường Kalashnikov – Rostec. 5 ngân hàng quốc doanh Nga, gồm Sberbank, VTB, Gazprombank, Vnesheconombank (VEB) và Rosselkhozbank cũng không được vay thời hạn trên 30 ngày từ các công ty EU.

Theo TPO
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
Return to top