Thế giới

Mỹ cân nhắc tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của EU và Anh

ClockThứ Năm, 25/06/2020 11:12
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc mở rộng và nâng mức thuế nhập khẩu đối với 7,5 tỷ USD hàng hóa của Liên minh châu Âu và Anh.

Mỹ lại tăng thuế đối với các sản phẩm nhôm và thép nhập khẩuMỹ bỏ thuế nhập khẩu đối với hơn 400 mặt hàng Trung QuốcMỹ miễn thuế, nhưng áp đạt hạn ngạch nhập khẩu thép cho Hàn Quốc

Mỹ cân nhắc tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của EU và Anh. Ảnh minh họa: KT

Mỹ áp thuế đối với 7,5 tỷ USD hàng hóa của EU và Anh từ năm 2019 sau phán quyết của Tổ chức thương mại thế giới trong vụ kiện các nước châu Âu đã trợ giá cho hãng sản xuất máy bay Airbus.

Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ ngày 23/6 thông báo, sẽ cho phép các công ty đóng góp ý kiến về việc tăng thuế có thể lên tới 100% đối với các hàng hóa đang bị đánh thuế và mở rộng dang sách đánh thuế sang các mặt hàng khác bao gồm, cà phê và ô liu. Thời gian đóng góp ý kiến đến ngày 26/7, sau đó Mỹ sẽ hành động dựa trên đa số ý kiến thu thập được.

 Động thái của Mỹ có thể trùng với thời điểm EU và Anh dự kiến sẽ thắng vụ kiện tại Tổ chức thương mại thế giới rằng, Mỹ cũng trợ giá cho hãng sản xuất máy bay Boeing. Nếu phán quyết bất lợi cho Mỹ, EU và Anh sẽ được phép áp thuế đối với hàng hóa của Mỹ.

Theo VOV

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Return to top