Thế giới

Mỹ có nữ Đại sứ mới tại Liên Hiệp quốc

ClockThứ Tư, 24/02/2021 10:21
Với 78 phiếu thuận và 20 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử của Tổng thống Joe Biden là bà Linda Thomas Greenfield, một nhà ngoại giao kỳ cựu, làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp quốc.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp về tác động của nóng lên toàn cầuNhiều nước thành viên Liên Hiệp quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận CubaMỹ chính thức rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậuPhó Thủ tướng tiếp xúc song phương tại tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp quốcAnh tổ chức hội nghị thượng đỉnh Brexit không chính thức tại Mỹ

Tân Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas Greenfield. Ảnh: Politico

Bà Greenfield, 68 tuổi, đã có 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao và từng làm việc ở 4 châu lục, chủ yếu là ở châu Phi. Bà Greenfield sẽ nhận trọng trách Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Biden đang tìm cách đưa Mỹ can dự trở lại với thế giới và các thể chế đa phương.

Cùng ngày, Thượng viện Mỹ cũng chuẩn thuận ông Tom Vilsack làm Bộ trưởng Nông nghiệp thứ 32 của Mỹ. Ông Vilsack từng giữ chức vụ này trong hai nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Barack Obama.

Trước bà Greenfield và ông Vilsack, các đề cử nhân sự khác của Tổng thống Biden đã được Thượng viện chuẩn thuận bao gồm: Bộ trưởng Cựu chiến binh, Bộ trưởng Giao thông vận tải, Bộ trưởng An ninh nội địa, Giám đốc tình báo quốc gia, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tài chính, và Bộ trưởng Ngoại giao.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top