Thế giới

Mỹ: dịch cúm gia cầm tồi tệ nhất trong lịch sử

ClockThứ Ba, 09/06/2015 06:39
TTH.VN - Bang Michigan, Mỹ hôm qua (8/6) xác nhận, ngỗng trời Canada trong khu vực được xác định dương tính với một chủng cúm gia cầm nguy hiểm, đưa dịch cúm tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ đến 21 bang.

Theo Bộ Tài nguyên Michigan, ba con ngỗng ở Sterling Heights, Michigan, khoảng 20 dặm về phía bắc của Detroit, đã nhiễm chủng cúm H5N2. Tiểu bang này hiện đang tập trung vào việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh đối với gia cầm.


Ngỗng trời Canada bay trên một cánh đồng gần Oak Hammock, Manitoba - Ảnh: CNA

Trên toàn quốc, hơn 46 triệu con gà đã chết hoặc bị tiêu hủy để ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm. Nhiều nhất là ở Iowa, bang sản xuất trứng gà lớn nhất nước Mỹ, và Minnesota, bang cung cấp nhiều gà nhất nước này.

Michigan là bang thứ 21 xác nhận có trường hợp cúm gia cầm kể từ cuối năm 2014. Việc phát hiện dịch cúm ở Michigan cho thấy “cúm gia cầm nhất định cũng xuất hiện trong một số bang lân cận”, ông Jamie Clover Adams, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Michigan cho biết.

Chim hoang dã được cho là động vật mang vi rút, có thể đã tiếp cận các trang trại gia cầm hoặc xe tải của người dân tiếp xúc với phân bị ô nhiễm. Các quan chức khẳng định, vi rút cũng có thể lây lan sang chuồng gia cầm theo gió thổi.

Lê Thảo (lược dịch từ Reuters)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á
Return to top