ClockThứ Ba, 06/11/2018 08:46

Mỹ giám sát chống gian lận bầu cử giữa kỳ tại 19 bang

Ngày 5/11, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo sẽ triển khai nhân viên đến 35 điểm bầu cử ở 19 bang trên cả nước, trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ (6/11) để “giám sát việc tuân thủ các điều luật bầu cử Liên bang”.

Tổng thống Mỹ vận động tranh cử giữa kỳ trong chặng đua nước rútMỹ: Sử dụng công nghệ để khuyến khích người dân đi bầu cửÔng Trump cảnh báo đưa 15.000 binh sĩ tới biên giới để ngăn người nhập cư

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions nói rằng, cơ quan này sẽ sử dụng công cụ rất hữu ích mà họ có, cả dân sự và hình sự, để bảo vệ các quyền của hàng triệu cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu. Ông Sessions cũng nói rằng, cử tri lừa đảo “sẽ không được dung thứ”.

Người dân Mỹ bỏ phiếu tại các bốt ngoài trời ở California ngày 3/11.
Ảnh: USA Today
Thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump cùng ngày đã đăng tải trên trang twitter cá nhân dòng cảnh báo về “các hình phạt tối đa” đối với bất kỳ ai bỏ phiếu bất hợp pháp.

Ông Donald Trump nhấn mạnh, lực lượng thực thi pháp luật đã được thông báo phải giám sát chặt chẽ về bất kỳ hành động bỏ phiếu bất hợp pháp nào có thể xảy ra trong ngày bầu cử  hoặc trong các cuộc bỏ phiếu sớm.

Năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã thành lập một ủy ban để điều tra về những gian lận của cử tri, trong cuộc bầu cử năm 2016. Tuy nhiên, ủy ban này sau đó đã bị giải tán do không tìm ra được bằng chứng về sự gian lận tràn lan xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2016.
Theo VOV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top