ClockThứ Tư, 26/09/2018 08:13

Mỹ hợp tác cùng hơn 100 quốc gia chống lại thảm họa nghiện ma túy

TTH - Tham dự sự kiện là Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj cùng lãnh đạo cấp cao của 130 quốc gia thành viên LHQ.

Phía sau những vụ án ma túyPhát hiện hàng chục đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túyNhiệm vụ trọng tâm phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm cuối năm

Các nước cần phối hợp hành động chấm dứt thảm họa nghiện ma túy. ảnh: Devdiscourse

Chủ trì sự kiện cấp cao bàn về vấn đề chống lại ma túy tại trụ sở của Liên Hiệp quốc (LHQ), Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi lãnh đạo các nước trên thế giới cùng nhau hành động để chống lại thảm họa nghiện ma túy, cũng như triệt phá tất cả đường dây cung cấp, buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Tham dự sự kiện là Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj cùng lãnh đạo cấp cao của 130 quốc gia thành viên LHQ.

Tại sự kiện, Tổng thống Donald Trump cho biết, nghiện ma túy ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân Mỹ nói riêng và thế giới nói chung, nhất là liên quan trực tiếp đến các đường dây tội phạm có tổ chức, dòng tài chính bất hợp pháp, tham nhũng và khủng bố.

Trích dẫn báo cáo ma túy thế giới 2018, vị tổng thống nhấn mạnh, tình trạng sản xuất cocain và thuốc phiện đã đạt mức cao kỷ lục, số trường hợp tử vong do ma túy gây ra trên toàn cầu cũng tăng 60% trong giai đoạn từ 2000 đến 2015. Trong trường hợp các nước hợp tác hành động, chúng ta có thể cứu sống vô số người trên toàn thế giới.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Devdiscourse, Independent & Khmertimes)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

18 năm tù cho đối tượng mua bán hơn 550 gam ma túy

Ngày 29/3, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Hà Xuân Lợi (SN 1994, trú tại phường Hương Chữ, TX. Hương Trà).

18 năm tù cho đối tượng mua bán hơn 550 gam ma túy
Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030

Ngày 27/3, Ban Giám đốc Sở Y tế có buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về khả năng triển khai dự án “Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025-2030”, trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030
Lực đẩy từ các chương trình mục tiêu quốc gia

Nguồn vốn tín dụng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh không chỉ góp phần quan trọng tạo chuyển biến trong đời sống của người dân, mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu lớn tỉnh đang theo đuổi.

Lực đẩy từ các chương trình mục tiêu quốc gia
Return to top