ClockThứ Tư, 13/03/2019 09:24

Mỹ hy vọng đàm phán thương mại với Trung Quốc sớm kết thúc

Báo chí Trung Quốc và Đại diện thương mại Mỹ cho biết, trưởng đoàn đàm phán hai bên dự kiến có cuộc điện đàm vào ngày 13/3.

Tổng thống Trump: Đàm phán thương mại với Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹpMỹ lùi thời điểm tăng thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Trung QuốcMỹ, Trung Quốc chạy nước rút để đạt được thỏa thuận thương mạiTín hiệu tích cực về thỏa thuận từ vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer ngày 12/3 cho biết Mỹ và Trung Quốc có thể đang trong những tuần đàm phán cuối cùng nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại. Cuộc chiến thuế quan đã gây nhiều thiệt hại đối với cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong thời gian qua. 

Phát biểu tại Ủy ban tài chính Thượng viện, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết, Mỹ hy vọng hai bên sẽ sớm đạt được một thỏa thuận trong vài tuần tới. 

Tuy nhiên, ông Lighthizer cũng thận trọng cho rằng một số bất đồng lớn vẫn còn tồn tại và nếu các vấn đề này không được giải quyết theo chiều hướng có lợi cho Mỹ thì sẽ không có thỏa thuận nào cả. 

Theo ông Lighthizer, hai bên đang thảo luận về việc Trung Quốc yêu cầu Mỹ dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc và Mỹ yêu cầu Trung Quốc tiến hành các thay đổi cấu trúc về quyền sở hữu trí tuệ. Ông Lighthizer cũng cho biết hai bên đang tiến gần tới việc đạt được một thỏa thuận đối với vấn đề thao túng tiền tệ.

Các tiến bộ đạt được trong đàm phán tháng trước đã khiến Nhà Trắng hoãn tăng thuế nhập khẩu đối với 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc dẫn tới kỳ vọng hai bên sẽ sớm đạt được một thỏa thuận thương mại. Báo chí Trung Quốc và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết trưởng đoàn đàm phán hai bên dự kiến sẽ có cuộc điện đàm vào ngày 13/3.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

TIN MỚI

Return to top